Giữ vững thế trận quốc phòng-an ninh trên địa bàn mới

Muốn giữ vững thế trận quốc phòng-an ninh (QPAN), trật tự an toàn xã hội tại thành phố mới trong tương lai, không để bị động, bất ngờ, trước tiên lực lượng quân đội và công an của cả TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ cần đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Đây là chia sẻ chung của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quân sự và công an hai địa phương.

Nói về vị trí, tầm quan trọng của TP Hạ Long mới trong thế trận QPAN của tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá Lê Văn Biên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Hạ Long cho biết: TP Hạ Long mới có vị trí chiến lược về QPAN. Lực lượng quân đội vừa phải bảo đảm tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ hướng biển, vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần của tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa LLVT...

 Lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Hoành Bồ tham gia giải phóng hành lang giao thông đường thủy tại vịnh Cửa Lục. Ảnh: LÊ NGUYỄN.

Lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Hoành Bồ tham gia giải phóng hành lang giao thông đường thủy tại vịnh Cửa Lục. Ảnh: LÊ NGUYỄN.

Trong nhiều năm qua, đánh giá từ cấp ủy địa phương cho thấy, LLVT trên hai địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đặc biệt thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng quy trình thẩm định các dự án có liên quan đến quốc phòng theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng tiềm lực kinh tế, tăng cường củng cố QPAN ở địa phương. Chia sẻ điều này, Thượng tá Nguyễn Đình Điển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoành Bồ nêu một ví dụ: “Để giải phóng hành lang giao thông đường thủy vịnh Cửa Lục phục vụ cho các dự án trong thời gian tới, cũng như bảo vệ khu vực rừng ngập mặn, mới đây, hơn 500 cán bộ LLVT, công chức, viên chức, các cơ quan đoàn thể và nhân dân huyện Hoành Bồ đã phối hợp giải tỏa 510ha bị lấn chiếm trái pháp luật, gây ra mất an ninh trật tự, an toàn giao thông”.

Về chủ trương sáp nhập, LLVT ở hai địa phương đều phấn khởi, thống nhất cao với Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Lực lượng quân đội và công an luôn xác định phải nắm chắc địa bàn, sâu sát với cơ sở, tham mưu kịp thời cho cấp trên. Đây là điều mà Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng công an TP Hạ Long và Thượng tá Đỗ Tuấn Ngọc, Phó trưởng Công an huyện Hoành Bồ cùng nhắc đến khi trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Đâu là giải pháp căn cơ để giữ vững an ninh trật tự sau sáp nhập hai địa phương?”.

Đại tá Vũ Đức Tính cho biết: Mỗi địa phương đều có đặc thù. Hạ Long tuy diện tích nhỏ nhưng dân số đông, số lượng vụ án hình sự hàng năm rất lớn. Trong khi đó, 3/4 diện tích Hoành Bồ là đất rừng, việc bám nắm địa bàn cũng không hề đơn giản, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 36,5% dân số huyện.

Theo chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Đình Điển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoành Bồ: Công việc nhiều hơn nhưng biên chế không tăng, đòi hỏi phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Cũng về điều này, Thượng tá Đỗ Tuấn Ngọc cho biết, cho dù thiếu người thì vẫn phải điều cán bộ có năng lực về vùng sâu, vùng khó khăn để nắm chắc địa bàn; kịp thời phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số; phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự để TP Hạ Long mới phát triển.

MỘC LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giu-vung-the-tran-quoc-phong-an-ninh-tren-dia-ban-moi-604242