GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI - Kỳ 1: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh BR-VT đã huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân, lấy LLVT làm nòng cốt, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh. Qua đó ổn định nền QPAN để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tham gia thi công các công trình phòng thủ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tham gia thi công các công trình phòng thủ.

HUẤN LUYỆN TỐT, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CAO

Có dịp chứng kiến buổi huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) của các chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Tiểu đoàn Bộ binh Võ Thị Sáu do Ban CHQS huyện Đất Đỏ tổ chức tại thao trường Trung đoàn Minh Đạm mới thấy hết sự vất vả của các chiến sĩ. Trong không khí oi bức của những ngày hè tháng 7, các chiến sĩ nỗ lực hoàn thành những bài tập theo khẩu lệnh của chỉ huy. Hạ sĩ Lê Việt Anh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội cối 60, Tiểu đoàn Võ Thị Sáu cho biết: “Trong thời gian tham gia học tập cũng gặp nhiều khó khăn nhưng mọi người động viên nhau khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm các buổi học cũng như nắm chắc nội dung bài học”.

Thượng úy Lê Minh Quang, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn DBĐV Võ Thị Sáu chia sẻ: “Nhờ được tham gia khóa tập huấn, lực lượng DBĐV như chúng tôi được giáo dục, quán triệt kỹ về tình hình nhiệm vụ, những kỹ năng quân sự cơ bản và ý thức kỷ luật, tinh thần tự giác cao”.

Theo Trung tá Lâm Quang Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Võ Thị Sáu, để làm tốt công tác huấn luyện, cán bộ được chọn giảng dạy không chỉ là những người có kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ thực tiễn, mà còn phải tham gia các khóa tập huấn về kỹ thuật, chiến thuật, cách thức tổ chức. Trong quá trình huấn luyện phải gắn lý thuyết với thực hành; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy.

Không riêng huấn luyện DBĐV, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát, thực hiện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ (DQTV) tác chiến hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đồng thời chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với ban, ngành địa phương điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, tổ chức luyện tập phương án, nhất là phương án phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, diễn tập khu vực phòng thủ; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Nhờ đó mà kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70%-75% khá, giỏi, an toàn. Riêng lực lượng DQTV có 100% đầu mối xã, phường, thị trấn thực hành huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75%-78% đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp trong LLVT tỉnh được duy trì nghiêm túc, góp phần bảo vệ an toàn các dịp cao điểm lễ, Tết, sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Các chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37 (Ban CHQS TP.Vũng Tàu) huấn luyện chiến đấu phòng không.

PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu tư xây dựng thế trận hậu cần - kỹ thuật trong KVPT. Đặc biệt là các căn cứ hậu cần, gắn phát triển KT-XH với củng cố QPAN; kết hợp kinh tế với QPAN, QPAN với kinh tế gồm: Sở chỉ huy thống nhất với tổng kinh phí đầu tư trên 113 tỷ đồng từ nguồn kinh phí địa phương; công trình chiến đấu bảo vệ biển, đảo với tổng kinh phí trên 74 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quốc phòng; căn cứ hậu cần-kỹ thuật với kinh phí đầu tư hơn 17 tỷ đồng từ nguồn kinh phí địa phương.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đến công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT; diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Điển hình như hồi đầu tháng 10/2019, tại Trung đoàn Minh Đạm, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức cuộc diễn tập KVPT cho LLVT huyện Long Điền năm 2019 với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện. Tình huống giả định là thực hành bảo vệ mục tiêu trụ sở làm việc của cơ quan hành chính huyện Long Điền. Đối tượng tác chiến là các thế lực phản động kích động, lôi kéo người dân tổ chức biểu tình, bạo loạn. Sau gần 1 giờ, cuộc diễn tập đã thành công, thực hiện đúng yêu cầu đề ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV tiếp tục được Đảng ủy Quân sự tỉnh đẩy mạnh, chất lượng và độ tin cậy về chính trị của lực lượng này được nâng lên rõ rệt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới. Đến nay, quân số DBĐV đạt 98,6% so với nhu cầu biên chế (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 0,6%); lực lượng DQTV đạt 1,4% dân số, DBĐV được củng cố, bổ sung cán bộ đủ 100% các đầu mối đơn vị, bảo đảm tốt cho công tác lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Qua đó phát hiện, bắt giữ 201 vụ với 322 đối tượng vi phạm pháp luật; kiểm tra 647 tàu, xử phạt vi phạm hành chính 45 tàu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu nâng cao hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức phối hợp tốt với các LLVT đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo và nội địa để xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Nhờ đó, sức chiến đấu trong LLVT ngày càng được nâng cao, công tác phối hợp với các LLVT đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, địa phương trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/giu-vung-quoc-phong-an-ninh-trong-tinh-hinh-moi-ky-1-xung-dang-la-luc-luong-nong-cot-trong-su-nghiep-bao-ve-to-quoc-904497/