Giữ vững phong trào chống rác thải nhựa

Ngày 29-7-2019, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch 3098/KH-UBND thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.

Phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của người dân, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phòng chống nguy cơ ô nhiễm môi trường vì rác thải nhựa và ni lông. Nhiều siêu thị, hàng quán đã chuyển sang sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Nhiều bạn trẻ đã có những việc làm thiết thực vận động hạn chế rác thải nhựa, như nghiên cứu sản phẩm thân thiện môi trường, mang quà tặng để đổi rác thải nhựa, mở cửa hàng, quán ăn không dùng nhựa và ni lông…

Tuy nhiên, từ sau tết đến nay, do cả nước phải tập trung phòng chống dịch Covid-19, phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn TPHCM lắng xuống. Hoạt động bán đồ ăn, thức uống mang về phát triển mạnh, lại thấy tràn lan túi ni lông, ly nhựa, chai nhựa, hộp nhựa dùng một lần để đựng. Tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, người dân vẫn dùng túi ni lông để đựng hàng hóa, thực phẩm.

Để giữ phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân nhận thức và có những hành động cụ thể, thiết thực. Cũng nên có chính sách khuyến khích như trợ giá, miễn giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường để có thể hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Các bạn trẻ cũng nên tiếp tục tổ chức các hoạt động sống xanh, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa q

NGUYỄN NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giu-vung-phong-trao-chong-rac-thai-nhua-662072.html