Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543, Quân khu 2 triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từng cán bộ, chiến sĩ ở vị trí công tác của mình đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chỉ huy Lữ đoàn 543 trao đổi với các chiến sĩ về phương pháp học và làm theo Bác.

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng

Một trong số gương mặt tiêu biểu được Bộ Quốc phòng tuyên dương trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017 là Thượng úy Phan Anh Giang, lái ca-nô, Tiểu đoàn 17 thuộc Lữ đoàn 543. Thành tích nổi bật của anh là trong ba năm có 16 sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, phục vụ công tác huấn luyện, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tiêu biểu là sáng kiến “Kích vít điều chỉnh khi tời ca-nô BMKT lên xe cơ sở”.

Anh tâm sự, là đảng viên, được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, sử dụng ca-nô BMKT-là phương tiện vận chuyển quan trọng, được trang bị kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên khi tác nghiệp ở những khu vực địa hình phức tạp hay trong điều kiện thời tiết xấu lại nảy sinh những hạn chế. Thí dụ, khi vào khu vực địa hình bến bãi phức tạp, nước sông chảy xiết thì việc tời ca-nô mặc dù phải huy động đến hơn mười người nhưng vẫn bị lệch, trượt khỏi puly gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Làm thế nào để tời ca-nô lên xe vừa nhanh chóng, nhẹ nhàng mà bảo đảm độ chính xác, giảm tiêu hao nhiên liệu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là câu hỏi luôn khiến anh trăn trở. Sau một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm, anh đã thiết kế bộ “Kích vít điều chỉnh khi tời ca-nô BMKT lên xe cơ sở”. Chỉ với chi phí hơn 300 nghìn đồng nhưng khi dùng bộ kích vít để tời ca-nô đã giảm số lượng chiến sĩ tham gia từ 15 xuống còn 5 người, lại không mất nhiều công sức, mức độ an toàn cũng cao hơn.

Năm 2017, qua thực tế việc vận hành ca-nô BMKT với hệ thống lái điện tử 100% cho thấy khi tay lái điện tử trục trặc khó có thể khắc phục tức thời, gây mất an toàn cho phương tiện. Với sáng kiến thiết kế “Hệ thống lái ca-nô bằng cơ khí”, vận hành song song với tay lái điện tử, đã giúp người dùng có thể chuyển ngay sang tay lái cơ khí mà không ảnh hưởng đến vận hành của ca-nô khi tay lái điện tử trục trặc. Sáng kiến của anh đặc biệt phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống lũ lụt, khi tác nghiệp trong khu vực mưa to, lũ lớn và đoạt giải B khi dự thi cấp toàn quân.

Thượng tá Lê Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng cho biết, Lữ đoàn 543 là đơn vị công binh hỗn hợp thuộc Quân khu 2, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá vật cản, làm đường tuần tra biên giới, nòng cốt trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tính chất nhiệm vụ của đơn vị đa dạng, phức tạp, độc hại, nguy cơ rủi ro cao, do đó làm chủ vũ khí, trang thiết bị, bảo đảm hiệu quả, an toàn là yêu cầu quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Lữ đoàn luôn đặt mục tiêu cao trong nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, yêu cầu các đơn vị tập trung huấn luyện để bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật. Bên cạnh đó, để phát huy tính chủ động sáng tạo đồng thời khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn đã kết hợp vận dụng nhiều hình thức như: Ký giao ước thi đua cải tiến kỹ thuật; khuyến khích tham gia các phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn”; lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chính vì vậy, đơn vị có nhiều cán bộ, nhân viên giàu ý tưởng, say mê cải tiến kỹ thuật, với nhiều sáng kiến tiêu biểu như: Vam tháo puly động cơ xe zil 130, zil 131 của Trung tá chuyên nghiệp Vũ Văn Tuấn; giá để bình ô-xi và ga di động, vam uốn sắt đa năng của Trung úy chuyên nghiệp Phùng Mạnh Hùng… Từ năm 2014 tới nay, Lữ đoàn có hơn 40 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai áp dụng, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao; nhiều năm liên tục Lữ đoàn đạt danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tích cực giúp dân phòng, chống lũ, lụt

Theo Thượng tá Nguyễn Công Phương, Chính ủy Lữ đoàn 543, một trong những công tác quan trọng, thường xuyên của đơn vị là tham gia phòng, chống lũ, lụt, cứu hộ, cứu nạn. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời gắn nhiệm vụ này với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian vừa qua, hình ảnh chiến sĩ Lữ đoàn 543 xông pha trong bão lũ cứu người, tài sản của nhân dân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Bác Nguyễn Thế Phương, trú tại khu 4, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xúc động nhớ lại, những ngày đầu tháng 10-2017, mưa to kéo dài gây lũ lớn. Gia đình bác gồm bốn người làm nghề nuôi cá lồng trên sông Bứa. Khi lũ lên cao, toàn bộ khu vực bè cá lồng, đồng thời cũng là chỗ ở của gia đình bị chao đảo liên hồi, hệ thống dây néo có nguy cơ bị đứt... Rất nhiều thuyền, bè của người dân lân cận cố tìm cách tiếp cận nhưng không có kết quả. Đúng lúc nguy cấp nhất, bộ đội Lữ đoàn 543 đã có mặt, các anh sử dụng xuồng cao tốc nhanh chóng tiếp cận và ứng cứu gia đình thoát cơn nguy biến. “Không có các chú bộ đội công binh thì cả gia đình tôi không được ở đây nữa rồi...”- Bác Phương xúc động nói.

Bí thư Huyện ủy Tam Nông Bùi Đình Thi cho biết: Giữa lúc chính quyền và nhân dân lo lắng vì lũ dữ thì Lữ đoàn 543 đã cử cán bộ và phương tiện tới ứng cứu. Các anh không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt qua nguy hiểm để cứu người và tài sản của dân. Nhiều lá thư gửi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã bày tỏ sự mến phục, cảm ơn hành động giúp dân trong mưa lũ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn, làm sáng ngời thêm phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ” và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 còn tích cực giúp nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng địa bàn chính trị cơ sở vững mạnh. Các phong trào “Trả lại màu xanh biên giới”, “Ngày chủ nhật xanh” được cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình tham gia. Trong xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã giúp nhân dân địa bàn xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông (nơi đơn vị đóng quân) sửa chữa đường liên thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi, xây dựng công trình dân sinh với hàng nghìn ngày công. Đơn vị thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp khám, chữa bệnh, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Với những cố gắng, nỗ lực hết mình, liên tục từ năm 2013 đến nay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 543 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; năm 2015 Lữ đoàn vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng.

Bài, ảnh: VĂN TOÁN và HỒNG SÁNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37214302-giu-vung-pham-chat-bo-doi-cu-ho.html