Giữ vững mạch máu thông tin vùng 'rốn bão'

Địa bàn Lữ đoàn 132, Binh chủng TTLL đóng quân và bảo đảm TTLL trải rộng trên 11 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, nơi được ví là 'rốn bão' của cả nước; khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, phức tạp, đơn vị đóng quân phân tán, nhỏ lẻ. Khó khăn là vậy nhưng nhiều năm qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL.

Chia sẻ về bí quyết hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đạt Phiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 132, cho biết: Dù điều kiện có thế nào đi nữa thì nhân tố quyết định nhất trong mọi thành công vẫn là yếu tố con người. Theo đó, đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, làm chuyển biến từ nhận thức, trách nhiệm đến năng lực chuyên môn, từng cán bộ, nhân viên luôn nắm chắc nhiệm vụ, có ý thức tự học, tự rèn, nhất là khả năng độc lập, tự chủ trong thực hiện các nhiệm vụ.

 Lữ đoàn 132, Binh chủng TTLL luyện tập triển khai, thu hồi các trạm thông tin cơ động phục vụ bảo đảm TTLL phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: MINH PHONG

Lữ đoàn 132, Binh chủng TTLL luyện tập triển khai, thu hồi các trạm thông tin cơ động phục vụ bảo đảm TTLL phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: MINH PHONG

Là địa bàn thường xuyên xảy ra bão, lũ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 132 chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tích cực trinh sát thực địa, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp đồng luyện tập các phương án bảo đảm TTLL theo các tình huống, trên từng địa bàn, từng khu vực. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát, củng cố vững chắc hệ thống TTLL hiện hành, tổ chức huấn luyện, hợp luyện làm chủ các phương tiện thông tin cơ động. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với hệ thống thông tin các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, tổ chức bảo đảm TTLL kịp thời, vững chắc trong mọi tình huống.

Lực lượng, phương tiện của Lữ đoàn 132, Binh chủng TTLL luôn sẵn sàng cơ động bảo đảm TTLL thực hiện các nhiệm vụ. Ảnh: MINH PHONG

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 132, từ năm 2019 đến nay, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, SSCĐ cấp chiến lược phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị thuộc địa bàn miền Trung-Tây Nguyên; các lực lượng bảo vệ biển, đảo, biên giới. Kết quả, duy trì mạng thông tin vô tuyến điện thông suốt, vững chắc, tỷ lệ liên lạc đạt hơn 99,85%; độ chính xác báo vụ đạt 99,8%. Hệ thống tổng đài hoạt động ổn định, tỷ lệ liên lạc đạt 100% (tăng 0,3% so với năm 2018); cáp quang đường trục đạt 100%, tuyến nhánh đạt 99,99%; viba đạt 99,94%; truyền số liệu quân sự và truyền hình đạt 99,99%; vận hành quân bưu thông suốt, an toàn, vận chuyển đúng thời gian...

Thực hiện nhiệm vụ trong “rốn bão” nên việc đối phó với các tình huống thiên tai đối với Lữ đoàn 132 đã trở thành chuyện thường ngày. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: “Ăn ngủ trong điều kiện mưa bão là chuyện thường tình của bộ đội 132. Do đó, đơn vị luôn chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động triển khai bảo đảm TTLL khi có lệnh”. Cùng với đó, đơn vị chú trọng kiểm tra, theo dõi, nắm chắc thực lực trang bị, khí tài, vật chất bảo đảm, nhất là đơn vị đóng quân độc lập để có phương án cấp phát, bổ sung, điều động kịp thời. Nhờ sự chủ động đó, trong hầu hết các sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn, kể cả suốt mùa mưa bão, đơn vị không để bị động, bất ngờ, luôn giữ vững mạch máu thông tin.

MAI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giu-vung-mach-mau-thong-tin-vung-ron-bao-634267