Giữ vững mạch máu thông tin liên lạc

Trong thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) luôn chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống...

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575 cho biết: “Để bảo đảm TTLL “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” cho Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... đơn vị đã huấn luyện, khai thác, sử dụng, làm chủ hệ thống trang thiết bị thông tin hiện đại; nâng cao vượt bậc chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thông tin có trong biên chế...”.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 huấn luyện làm chủ hệ thống trang thiết bị thông tin hiện đại.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 huấn luyện làm chủ hệ thống trang thiết bị thông tin hiện đại.

Lữ đoàn TT 575 được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, như: Xe Thông tin vệ tinh VSAT, xe thông tin tìm kiếm cứu nạn, xe thông tin cơ động Trunking, Bộ xe Tổng trạm thông tin cơ động cấp chiến dịch... Để giúp cán bộ, chiến sĩ nắm, khai thác, sử dụng hiệu quả trang bị, khí tài vào quá trình bảo đảm vững chắc TTLL trong mọi tình huống, lữ đoàn đã cử cán bộ, nhân viên có năng lực tham gia các lớp tập huấn do Binh chủng TTLL tổ chức, đồng thời biên soạn tài liệu, giáo trình huấn luyện thống nhất chung trong toàn đơn vị. Bên cạnh huấn luyện sử dụng thành thạo trang bị, khí tài hiện đại, những năm qua, lữ đoàn cũng chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho cán bộ, chiến sĩ các trang bị, khí tài truyền thống để bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc, nhất là trong diễn tập và khi có tình huống xảy ra. Góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng bảo đảm TTLL, SSCĐ, nhiều sáng kiến của đơn vị được ứng dụng trong thực tiễn, hiệu quả cao như: “Mô hình huấn luyện Trạm thông tin vệ tinh VSAT trên xe thông tin VCĐ2”, “Phần mềm ghép vần mật ngữ M82”, “Bộ cảnh báo mất điện mạng”, “Thiết bị điều khiển trung tâm thu phát qua hệ thống cáp đồng”...

Theo Đại tá Hoàng Văn Thanh, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 575, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, sát đúng; tổ chức thi đua phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Ca trực kiểu mẫu”; “Đài trạm thông tin chính quy, kiểu mẫu”; “Thi đua bảo đảm TTLL “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”... Nhờ khơi dậy được trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ nên những năm qua, Lữ đoàn Thông tin 575 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. 5 năm liền (2015-2019) đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi...

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giu-vung-mach-mau-thong-tin-lien-lac-634912