Giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành (7/3/2001 - 7/3/2020), tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTLVCSB 3) luôn đoàn kết hiệp đồng, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; duy trì thực thi pháp luật trên biển, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển mưu sinh.

Cán bộ, chiến sĩ BTLVCSB 3 luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Cán bộ, chiến sĩ BTLVCSB 3 luyện tập điều lệnh đội ngũ.

XỬ LÝ TỐT CÁC TÌNH HUỐNG TRÊN BIỂN

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy BTLVCSB 3 cho biết, BTLVCSB 3 được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trong 19 năm qua, đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp; chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các tàu của đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn, thậm chí có tàu phải hoạt động gần 100 ngày liên tục. Tuy vậy, nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng nên toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thời gian qua luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, kiên trì, kiên quyết, mềm dẻo, mưu trí, dũng cảm trong quá trình xử lý các tình huống trên biển.

Tàu của BTLVCSB 3 tham gia diễn tập trên biển.

Trong 19 năm qua, các đơn vị tàu của BTLVCSB 3 đã phối hợp các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta; bảo vệ an toàn tuyến cáp quang AGG và các hoạt động thăm dò dầu khí. Đồng thời, tham gia nhiều cuộc diễn tập thực binh với Quân chủng Hải quân và lực lượng vũ trang các tỉnh BR-VT, Bình Thuận; phối hợp cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.Đã 12 năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát biển, Đại úy Trịnh Đình Ngọc, Thuyền trưởng tàu 4031 (BTLVCSB 3) chia sẻ: “Là chiến sĩ cảnh sát biển, chúng tôi luôn xác định bất kể lúc nào, dù ngày lễ hay Tết vẫn phải luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể tàu đều nâng cao tinh thần cảnh giác, xử lý tốt các tình huống có thể diễn ra trên biển”.

BẢO ĐẢM AN NINH VÙNG BIỂN QUẢN LÝ

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, BTLVCSB 3 còn thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho ngư dân và thực thi pháp luật trên vùng biển quản lý. Trong đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang, BTLVCSB 3 luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Điển hình là tháng 11/2012, BTLVCSB 3 đã bắt giữ 11 đối tượng quốc tịch Indonesia có vũ trang đã cướp tàu ZAFIRAT của Malaysia chạy trốn vào vùng biển Việt Nam.

Chỉ tính riêng đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, BTLVCSB 3 đã tiếp nhận và điều tra, xử lý 5 vụ/5 tàu có hành vi vận chuyển, mua bán hàng hóa trái phép. Điển hình như ngày 23/12/2019, tại khu vực cửa biển Vũng Tàu, lực lượng chức năng BTLVCSB 3 phát hiện tàu Yên Định 0025, số hiệu BV 0368TS do ông V.M.N. (SN 1974, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 18.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số dầu trên.

Trong 19 năm qua, BTLVCSB 3 đã bắt giữ và xử lý 78 vụ/90 tàu buôn lậu, gian lận thương mại, xử phạt vi phạm hành chính, phát mại hàng hóa tịch thu xung công quỹ Nhà nước hơn 240 tỷ đồng; phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá hơn 100 chuyên án ma túy, bắt 200 đối tượng, thu giữ 150 gói heroin, 2,7kg ma túy đá, 1.446 viên thuốc lắc; thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 30 phương tiện, tàu thuyền và hơn 360 ngư dân bị nạn trên biển.

Đại úy Lê Văn Tường, Đội trưởng Đội 2, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - BTLVCSB 3 cho biết, tình hình tội phạm ma túy trên đất liền và trên vùng biển do BTLVCSB 3 quản lý ngày càng diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá 3 vụ án về ma túy, bắt 3 đối tượng, tang vật thu giữ 4,6g ma túy tổng hợp dạng đá. Gần đây nhất, ngày 6/1, tại hẻm 850, đường 30/4 (TP. Vũng Tàu), BTLVCSB 3 bắt quả tang Nguyễn Quang Thanh (SN 1982, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 2,4g ma túy tổng hợp dạng đá. Đối tượng này từng có tiền án về tội mua-bán trái phép chất ma túy.

Theo Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, thời gian tới, dự báo tình hình an ninh, trật tự an toàn trên các vùng biển, thềm lục địa của nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Trước tình hình này, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang và địa phương xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, BTLVCSB 3 tiếp tục tổ chức tốt lực lượng tuần tra, trinh sát, theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm trái phép, các hoạt động xâm phạm chủ quyền, gây rối an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển đơn vị được phân công quản lý. “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thuộc BTLVCSB 3 luôn nêu cao tinh thần chủ động, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện và đấu tranh kiên quyết, liên tục với các loại tội phạm.

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (7/3/2001 - 7/3/2020), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt đông đủ, Đảng ủy, Thủ trưởng BTLVCSB 3 trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sỹ quan, chiến sĩ, các đồng chí đã nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ đã có thời gian công tác tại BTLVCSB 3 lời thăm hỏi ân cần và thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Thủ trưởng BTLVCSB 3 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đóng quân, địa bàn quản lý đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho BTLVCSB 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 19 năm qua.

ĐẢNG ỦY - BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 3

-Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202003/ky-niem-19-nam-ngay-truyen-thong-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-3-732001-732020-giu-vung-chu-quyen-bien-dao-thieng-lieng-cua-to-quoc-893689/