Giữ vững bình yên thành phố bên Sông Hàn

Là lực lượng chủ công trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII.

Từ đầu năm 2020 tới nay, thành phố Đà Nẵng liên tiếp trải qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh, do mưa gió, lũ lụt kéo dài… Là lực lượng chủ công trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đánh án như đánh giặc

Nhận được cuộc gọi lúc 21h15 với nội dung ngắn gọn: "Mời anh đến ngay phòng Giám đốc", chúng tôi vội nhanh chóng có mặt. Lúc này, phòng làm việc của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đang sáng đèn. Ở phòng kế cận, Thiếu tá Trung, thư ký Giám đốc đang tranh thủ giải quyết nốt những công việc còn lại trong ngày. Cậu lái xe thì pha gói cà phê, an nhiên ngồi chờ bởi đã quen việc Giám đốc thường rời cơ quan về nhà khá muộn.

Sau lời chào hỏi, anh Trung cho biết Giám đốc đang trao đổi công việc với lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Ít phút sau, ngay khi phát lệnh đồng loạt tiến công, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mới thông tin về một đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều hành, đồng thời tạo điều kiện cho phóng viên Báo CAND xuống hiện trường ghi nhận hình ảnh khi việc bắt giữ các đối tượng đang được thực hiện.

Công an TP Đà Nẵng giúp dân di dời tàu thuyền tránh bão số 5.

Công an TP Đà Nẵng giúp dân di dời tàu thuyền tránh bão số 5.

Trong lúc đang tập trung điều tra, đấu tranh với đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá liên quan đến Huỳnh Ngọc Anh đang được triển khai quyết liệt, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ vẫn âm thầm thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến một đường dây đánh bạc quy mô lớn hơn nhiều lần do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú quận Thanh Khê) cầm đầu.

5h sáng ngày 13-10, gần 100 CBCS Công an TP Đà Nẵng đã được mệnh lệnh kiểm tra đồng loạt 11 điểm, bắt giữ 11 đối tượng, bao gồm 5 đối tượng chủ chốt, 6 con bạc lớn; tiếp tục rà soát, làm việc với hàng ngàn con bạc trong đường dây này. Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng, chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến nay là 6.250 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 7-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 600 tỷ đồng trên địa bàn.

Quá trình đánh án của lực lượng Công an cũng đầy cam go, thách thức cũng như đánh giặc. Để đảm bảo cho thành công của các chuyên án, lực lượng Công an phải lần tìm từng manh mối, xác định rõ hành vi, phương thức hoạt động và mối quan hệ giữa các đối tượng tội phạm, đồng thời xây dựng "kế hoạch tác chiến" khoa học, phù hợp. Thông tin về việc phá án cũng phải được bảo mật đến phút cuối cùng để tạo được yếu tố bất ngờ, đảm bảo ra quân thắng lợi.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiều lần biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Công an TP Đà Nẵng trong việc tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm cờ bạc. Người đứng đầu chính quyền thành phố luôn trăn trở bởi tội phạm cờ bạc là mầm mống của nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Cờ bạc đã khiến bao nhiêu gia đình mất nhà mất cửa, bao thanh thiếu niên bị lôi kéo trở thành tội phạm trộm cắp, giết người cướp của để có tiền đánh bạc.

Tội phạm cờ bạc cũng gắn liền với hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen… Khi 3 đường dây cờ bạc quy mô lớn bị triệt phá, mạng lưới đánh bạc qua mạng trên địa bàn TP cơ bản bị bóc gỡ, hàng ngàn gia đình, hàng ngàn người dân sẽ được bảo vệ khỏi cơn lốc cờ bạc, nợ nần không lối thoát.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng Công an TP về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 10.000 tỷ đồng.

Nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba

Nhưng không chỉ đối với tội phạm cờ bạc, lực lượng Công an TP Đà Nẵng, Công an các quận huyện luôn nỗ lực làm tốt công tác phòng ngừa, củng cố lực lượng, xây dựng các kế hoạch bài bản, dài hơi để đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn. Cuối tháng 7-2020, xuất hiện làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 2 tại Đà Nẵng. Hàng trăm CBCS Công an TP được điều động thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, hàng chục CBCS trong diện tiếp xúc F1 phải đi cách ly tập trung.

Trong điều kiện thiếu hụt lớn về nhân lực, các cán bộ chiến sĩ Công an Đà Nẵng đã làm việc gấp đôi, gấp ba bình thường để vượt qua khó khăn, thách thức, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm… Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ tháng 7 đến tháng 9-2020, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá hàng loạt băng ổ nhóm tội phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ANTT tại địa phương.

Với quyết tâm chấn chỉnh công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, Công an TP Đà Nẵng đã tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú, căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện tổng cộng 24 vụ/118 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Công an Đà Nẵng đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 15 bị can, gồm 10 người Trung Quốc và 5 người Việt Nam và điều tra làm rõ đường dây tổ chức, môi giới cho 118 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, ở lại Đà Nẵng trái phép; phối hợp làm rõ một đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Quảng Nam. Công an TP cũng làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm khắc các CBCS có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài. Qua đó, lập lại kỷ luật, kỷ cương, thay đổi hoàn toàn ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc của từng CBCS.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP chia sẻ: Trong thời điểm toàn TP cách ly để phòng chống dịch COVID-19, Công an Đà Nẵng đã tổ chức đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoành hành. Trên mặt trận phòng chống vi phạm pháp luật về TTXH, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra khám phá 40/46 vụ, bắt giữ 67 đối tượng, thu hồi, tạm giữ tài sản trên 2 tỷ đồng.

Công an quận Thanh Khê điều tra, làm rõ và bắt giữ một đối tượng có hành vi giết người; phá thành công chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đã bắt 3 đối tượng, thu giữ 121 mẫu dấu của các cơ quan trên địa bàn TP. Công an các quận, huyện khác cũng phá thành công nhiều chuyên án trộm cắp tài sản tại các cửa hàng kinh doanh, nhà dân; làm rõ 21 vụ trộm cắp xe mô tô…

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ 46 vụ/95 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Mới đây nhất, ngày 16-10, Công an quận Liên Chiểu cũng đã bóc gỡ một đường dây mua bán ma trúy trái phép liên quan đến nhiều đối tượng, thu giữ hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp và nhiều gói ma túy dạng đá, ketamin.

Di lý một đối tượng trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, đã khởi tố 6 vụ án/4 bị can. Qua kiểm tra, phát hiện 18 vụ/21 đối tượng vi phạm, đã tiến hành xử lý 12 vụ/14 đối tượng, xử phạt gần 500 triệu đồng, tổng số tang vật tạm giữ, tịch thu ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Điển hình: Phá thành công một chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, sử dụng trái phép 26 "sổ đỏ", "sổ hồng" để thế chấp, giảm nợ các khoản vay; xâm phạm hoạt động đúng đắng của cơ quan Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây thiệt hại trên 300 tỷ đồng…

Lực lượng tuần tra 911 của Công an Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về ANTT. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổng kểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an thành phố đã tiếp nhận từ nhân dân nhiều vũ khí, vật liệu nổ.

Đã khởi tố 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phát hiện 3 vụ tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH từ tháng 7 đến nay đã tổ chức cứu chữa hơn 30 vụ cháy, 5 vụ cứu hộ cứu nạn, điều động hàng trăm lượt cán bộ tham gia chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ lớn ảnh hưởng đến ANTT…

Chỉ từ tháng 7-2020 đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã 3 lần liên tục được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm và được Bộ Công an, UBND thành phố khen thưởng 4 lần vì thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Hàng trăm CBCS cũng được Bộ Công an, Giám đốc Công an TP khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong những ngày mưa bão, lũ lụt vừa qua tại Đà Nẵng, hình ảnh những người công an lăn xả trong gió bão, lội trong nước lũ để bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân; mang những chai nước, những ký gạo đến giúp người dân vùng ngập trũng… là những hình ảnh sống động, thể hiện tinh thần hết mình vì nhân dân phục vụ.

Thân Lai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/giu-vung-binh-yen-thanh-pho-ben-song-han-616272/