Giữ vững an ninh trật tự Thủ đô

Trong thời qian qua, Công an Thành phố Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động trong công tác tham mưu bảo đảm sát, đúng, kịp thời, huy động được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đối mới, cải tiến trên nhiều phương diện; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm “đột phá” góp phần tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng (Ảnh minh họa: V.G)

Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đặt biệt là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an Thành phố về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm góp phần làm giảm đáng kể tội phạm hoạt động vào ban đêm. Tỷ lệ điều tra khám phá chung và khám phá trọng án đạt cao.

Măc dù mới qua 6 tháng đầu năm, nhưng nhiều chỉ tiêu công tác năm, nhất là trong công tác phòng chống tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao đạt cao (trên 75%). Chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm và vi phạm, không để xảy ra oan, sai.

Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, mang lại nhiều kết quả quan trọng. Việc tham mưu với Ban Chỉ đạo 197 của Thành phố ban hành 02 Kế hoạch và đặc biệt là Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc Công an Thành phố về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đã khắc phục cơ bản những hạn chế, thiếu sót, tồn tại của năm 2017 và những năm trước. Tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Với những chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực, quyết tâm thực hiện của các đơn vị, địa bàn, các tháng đầu năm 2018, Công an Thành phố đã điều tra, khám phá 1.535vụ; phát hiện, khám phá 1.523 vụ - 1.564 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 90% chỉ tiêu năm 2018); phát hiện, điều tra, khám phá 1.785 vụ - 2.183 đối tượng phạm tội về ma túy...

Các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có chất lượng, chiều sâu. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án của Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị; phương tiện, kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được đảm bảo, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

H.Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/giu-vung-an-ninh-trat-tu-thu-do-78414.html