Giữ vững an ninh trật tự ở một địa bàn giáp ranh

Phường Hóa An (TP.Biên Hòa) là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Dương, tập trung đông dân nhập cư sinh sống nên có nhiều đối tượng lợi dụng ẩn náu để hoạt động phi pháp. Nhưng nhờ thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến.

Công an phường Hóa An (TP.Biên Hòa) trao đổi công tác phòng chống tội phạm với Ban quản lý chợ Hóa An. Ảnh: T. Tâm

Công an phường Hóa An (TP.Biên Hòa) trao đổi công tác phòng chống tội phạm với Ban quản lý chợ Hóa An. Ảnh: T. Tâm

Cán bộ và nhân dân phường Hóa An vừa được Bộ Công an tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

* Xử lý nhanh nhiều vụ việc liên quan đến ANTT

Chủ tịch UBND phường Hóa An Nguyễn Văn Minh cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác giữ gìn ANTT, nhất là công tác quản lý địa bàn. Theo đó sẽ phát huy vai trò giữ gìn ANTT của các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường giáp ranh để chung tay giữ vững ANTT trên địa bàn phường.

Trung tá Hoàng Xuân Sang, Trưởng Công an phường Hóa An cho biết, trên địa bàn phường hiện có hơn 34 ngàn nhân khẩu, trong đó số nhân khẩu tạm trú chiếm khoảng 1/3. Toàn phường có đến hơn 400 hộ gia đình kinh doanh nhà trọ, với hàng ngàn phòng trọ. Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn phường rất phức tạp, thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích…

Trước tình hình đó, Công an phường Hóa An đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ gìn ANTT trên địa bàn như: dân quân tự vệ, dân phòng, tổ dân phố thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm, bắt được nhiều tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy.

Công an phường Hóa An luôn chú trọng củng cố, kiện toàn lại các mô hình giữ gìn ANTT trên địa bàn, nhất là Ban bảo vệ dân phố của phường với 30 thành viên đều là những thanh niên có tinh thần phòng chống tội phạm, sẵn sàng cùng lực lượng công an tuần tra, kiểm soát và truy bắt tội phạm bất kể ngày hay đêm.

Đơn cử như giữa tháng 8-2019, Tổ tuần tra Công an phường phối hợp với một số lực lượng như: dân quân tự vệ, Ban bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện chiếc taxi do tài xế Trần Ngọc Khánh Lâm (33 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức lực lượng tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe chứa 16 hung khí tự chế như: đao, mã tấu, kiếm…

* Đồng lòng từ quân đến dân

Bên cạnh công tác tuần tra trên các tuyến giao thông, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ, quán karaoke), Công an phường Hóa An chú trọng tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là cập nhật các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là ở các khu nhà trọ, chợ Hóa An... Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp cùng các lực lượng công an truy bắt tội phạm và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho công tác điều tra, phá án.

Điển hình như ngày 26-8, ông Phạm Thanh Quang (tiểu thương chợ Hóa An) phát hiện đối tượng Hoàng Văn Tuấn (39 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) bẻ khóa lấy trộm xe máy biển số 60F2-711.05. Ông Quang đã không sợ nguy hiểm đuổi theo và cùng người dân bắt giữ đối tượng giao cho công an xử lý.

Tương tự, trước đó vào ngày 23-8, bà Hồ Thị Như Thúy và ông Trần Văn Dũng cùng là tiểu thương chợ Hóa An phát hiện một đối tượng đang mở khóa trộm xe máy biển số 60B8-713.41 của người dân đi chợ liền tri hô và cùng nhau bắt giữ được Lê Đăng Mạnh (32 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) giao cho công an xử lý.

UBND phường Hóa An đã kịp thời khen thưởng đột xuất đối với bà Thúy, ông Dũng và ông Quang vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Quang chia sẻ: “Lúc đó, đối tượng dùng dao để tấn công nhưng tôi không sợ. Tôi cũng biết tham gia bắt tội phạm khi bản thân không có nghiệp vụ là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu ai cũng làm ngơ và sợ bị trả thù thì tội phạm sẽ ngày càng lộng hành và tình hình ANTT càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều”.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201909/giu-vung-an-ninh-trat-tu-o-mot-dia-ban-giap-ranh-2963902/