Giữ vững an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Cùng với Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố, gần 1 tháng qua, Công an quận Cái Răng quyết liệt ra quân, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cảnh sát kinh tế Công an quận Cái Răng tạm giữ thành phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cảnh sát kinh tế Công an quận Cái Răng tạm giữ thành phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Công an Cái Răng đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh, phối hợp phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả được nhân dân hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Võ Tuấn Ngọc, Phó Trưởng Công an quận Cái Răng, cho biết: “Công an quận Cái Răng đã xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm với những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát; nắm, quản lý đối tượng hình sự, ma túy; tăng cường kiểm tra tạm vắng, tạm trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện… Ðồng thời, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, đá gà ăn tiền, mua bán vận chuyển hàng lậu, sản xuất hàng giả, kém chất lượng...”.

Khoảng 21 giờ ngày 6-1-2021, tiếp nhận thông tin của chị N.U.P (21 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là sinh viên trường đại học trên địa bàn, tố cáo đối tượng nam thanh niên về hành vi cưỡng đoạt tài sản (dùng clip nóng để đe dọa, tống tiền), Công an quận đã nhanh chóng xác định được đối tượng và lên kế hoạch bắt quả tang đối tượng khi đang nhận tiền của bị hại. Ngày 10-1-2021, Công an quận tiếp nhận tin báo của người dân và kịp thời bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản. Ngày 17-12-2020, Ðội Cảnh sát kinh tế Công an quận phát hiện điểm sản xuất mỹ phẩm tại căn nhà không số thuộc tổ 69, khu vực 10, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do Nguyễn Sỹ Hùng (51 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) có nhiều vi phạm trong quá trình sản xuất. Ông Hùng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện, hồ sơ công bố các sản phẩm, mỹ phẩm đã và đang sản xuất. Cảnh sát kinh tế Công an quận đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm và nguyên liệu có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua hơn 1 tháng tấn công tội phạm, Công an quận Cái Răng và Công an các phường trên địa bàn quận đã tổ chức 49 cuộc họp dân với gần 2.500 lượt người dự để tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống các loại tội phạm, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy, các hành vi buôn lậu pháo dịp Tết Tân Sửu 2021, công khai hóa hành vi đối tượng ma túy... Phối hợp với lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra hàng trăm cuộc; nhắc nhở, giải tán 17 vụ với 87 đối tượng đánh bạc nhỏ, 77 nhóm với hơn 350 người tụ tập đêm khuya; nhắc nhở 35 hàng quán kinh doanh quá giờ; điều tra làm rõ 11 vụ 13 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt phá 24 vụ với 84 đối tượng đánh bạc, bắt 6 vụ với 11 người liên quan đến tội phạm ma túy… “Thời điểm Tết, các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… sẽ gia tăng hoạt động. Do đó, Công an quận Cái Răng tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là hành vi trộm cắp, móc túi, cướp giật… nhằm đảm bảo cho người dân trên địa bàn đón Tết cổ truyền an vui, đầm ấm” - Trung tá Võ Tuấn Ngọc cho biết.

Bài, ảnh: PHAN TẠI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/giu-vung-an-ninh-trat-tu-dip-tet-nguyen-dan-a129976.html