Giữ vững an ninh trật tự để người dân đón Tết an vui

Sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã chủ động phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật; bắt, xử lý nhiều tội phạm trên các lĩnh vực: hình sự, kinh tế, môi trường...

Công an tỉnh xuất quân thực hiện cao điểm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh xuất quân thực hiện cao điểm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Dịp cuối năm, bên cạnh công tác đấu tranh với một số loại tội phạm về ANTT như: trộm cắp, cướp giật tài sản; tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy… thì công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu cũng được đẩy mạnh. Đã có nhiều vụ mua bán, vận chuyển, đốt pháo được phát hiện, xử lý.

* Các địa phương đồng loạt ra quân

Tại TP.Biên Hòa, ngay sau ngày phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15-12-2020 đến nay, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an 30 phường, xã tập trung lực lượng giữ vững ANTT trên địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an phải chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt trong thời điểm cuối năm âm lịch, lực lượng công an tập trung triển khai kế hoạch, biện pháp tăng cường chống buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng công an cũng chủ động các phương án đảm bảo ANTT trong những ngày vui xuân, đón Tết của người dân.

Theo Công an TP.Biên Hòa, quyết tâm của Công an thành phố là giữ gìn ANTT để đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đảm bảo bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết sắp tới. Trong đó tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm thường xuất hiện dịp cuối năm như: trộm cắp, cướp giật tài sản; mua bán hàng lậu, hàng cấm (pháo nổ, ma túy); các tụ điểm tệ nạn như: ma túy, mại dâm và đặc biệt là tệ nạn bài bạc.

Kết quả chỉ trong vòng 1 tháng thực hiện cao điểm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với công an các phường, xã bắt xử lý 27 vụ, hơn 30 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng về xử lý các vụ vi phạm về pháo, trong gần 1 tháng qua, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khởi tố 12 vụ, 17 đối tượng về các hành vi vận chuyển, mua bán pháo trái phép; thu giữ hơn 647kg pháo các loại; xử lý hành chính 151 vụ, 154 đối tượng về các hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 359 triệu đồng.

Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an TP.Biên Hòa xác định, đây là thời điểm hoạt động của tội phạm này nên đã bí mật theo dõi những đối tượng nghi vấn, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ trộm cắp tài sản xảy ra. Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, điển hình như Đội Cảnh sát hình sự và công an địa phương phối hợp bắt băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa). Qua xác minh của công an, nhóm 7 đối tượng này đã thực hiện ít nhất 4 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn P.Bửu Hòa và khu vực lân cận, lấy 2 xe máy, 2 tivi, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, dây chuyền vàng với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Một nhóm đánh bạc tại TP.Long Khánh bị công an bắt giữ vào ngày 5-1

Trong khi đó tại địa bàn TP.Long Khánh, qua gần 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an cũng đã ghi nhiều dấu ấn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Công an TP.Long Khánh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh tổng lực trên tất cả các lĩnh vực.

Kết quả trong 1 tháng thực hiện cao điểm, trên lĩnh vực ANTT, lực lượng Công an TP.Long Khánh đã điều tra làm rõ 7 vụ, bắt xử lý 14 đối tượng về các hành vi cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích; triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc, bắt xử lý 19 đối tượng; bắt 3 đối tượng truy nã (trong đó có đối tượng đã trốn 17 năm). Ngoài ra, Công an TP.Long Khánh đã triệt phá 5 vụ án ma túy, bắt xử lý hàng chục đối tượng liên quan. Qua điều tra đã khởi tố 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 50g ma túy tổng hợp.

Đối với một số địa phương khác như: Thống Nhất, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Định Quán…, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an đã triển khai các phương án, kế hoạch để đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm.

Tại địa bàn H.Long Thành, trong 1 tháng đầu ra quân, lực lượng Công an huyện đã tập trung trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt, đã có gần chục tụ điểm ma túy bị triệt phá, bắt xử lý hơn 30 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 50g ma túy tổng hợp. Trong số này, đã có gần 10 đối tượng bị xử lý hình sự, 12 đối tượng được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Điển hình là vụ triệt phá tụ điểm ma túy tại xã Bình Sơn vào ngày 23-12-2020, khống chế 21 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 40g ma túy tổng hợp.

* Lập lại ANTT để người dân đón Tết an toàn

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Để các hoạt động vui xuân, đón Tết của người dân diễn ra an toàn, lành mạnh, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Trong đó, ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên lĩnh vực ANTT còn phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân cùng chung tay giữ gìn ANTT.

Tang vật liên quan đến vụ trộm được Công an H.Xuân Lộc triệt phá

Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng công an TP.Biên Hòa cho biết, thời gian tới tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công an các phường, xã và các đội nghiệp vụ bám chắc địa bàn để kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Trong đó, vấn đề cần tập trung nhất vẫn là các vụ việc vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, hình sự như: mua bán hàng cấm, hàng lậu; các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng và tệ nạn đánh bạc.

Tương tự, tại TP.Long Khánh, trung tá Vũ Văn Nhiệm, Phó trưởng Công an thành phố cũng cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được thời gian qua, lãnh đạo Công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường, xã tiến hành rà soát các đối tượng, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc.

Theo lãnh đạo Công an H.Long Thành, phát huy kết quả đã đạt được trong những ngày đầu ra quân, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng “đánh mạnh” vào các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ANTT, không để phát sinh phức tạp, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tại địa bàn H.Thống Nhất, thời gian vừa qua, lực lượng công an cũng đã vào cuộc mạnh mẽ và kịp thời xử lý nhiều vụ việc phức tạp về ANTT. Theo lãnh đạo Công an H.Thống Nhất, bên cạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, thời gian tới lực lượng Công an huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân cùng tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn nơi mình đang sinh sống. Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân sẽ góp phần lớn vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, trên lĩnh vực ANTT sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cho người dân.

Theo Công an H.Thống Nhất, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, ban, ngành và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, lực lượng công an sẽ đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ “đánh mạnh” vào một số loại tội phạm gây mất ANTT dịp cuối năm như: trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc…Quyết tâm của lực lượng Công an huyện nhằm giữ vững bình yên để người dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202101/giu-vung-an-ninh-trat-tu-de-nguoi-dan-don-tet-an-vui-3040613/