Giữ vững an ninh, an toàn địa bàn thị xã vùng biên

7 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, BĐBP Long An luôn đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân, cũng như nỗ lực chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đoạn biên giới do đơn vị phụ trách. Đặc biệt, các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới luôn nỗ lực vượt khó, thực hiện có hiệu quả công tác ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Đối tượng Trần Tuấn Khanh, sinh năm 1990, trú tại phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển 20,8kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3 khẩu súng quân dụng cùng 40 viên đạn bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và lực lượng Công an bắt giữ ngày 26-5-2020. Ảnh: A.Huy

Đối tượng Trần Tuấn Khanh, sinh năm 1990, trú tại phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển 20,8kg ma túy tổng hợp dạng đá, 3 khẩu súng quân dụng cùng 40 viên đạn bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và lực lượng Công an bắt giữ ngày 26-5-2020. Ảnh: A.Huy

Nâng cao nhận thức cho từng người dân

Trong suốt 1 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã tổ chức 7 đợt vận động, tuyên truyền cho 150 hộ dân về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tại các đợt truyên truyền, cán bộ Biên phòng đã phối hợp với chính quyền 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân thuộc thị xã Kiến Tường (Long An) hướng dẫn người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh địa phương; chấp hành nghiêm việc cư trú, đi lại trong khu vực biên giới, không tiếp tay cho hành vi đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện có người lạ, người nước ngoài, người ở vùng dịch trở về hoặc người có biểu hiện mắc bệnh, cần thông báo cho chính quyền địa phương và cán bộ đồn Biên phòng...

Thông qua các đợt tuyên truyền của lực lượng Biên phòng và theo dõi những thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân trên địa bàn đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh và yên tâm sản xuất, không tỏ ra hoang mang, dao động trước đại dịch này. Ông Trần Minh Nhật, trú tại ấp Tầm Luông, xã Bình Hiệp chia sẻ: “Qua xem ti vi, báo, đài và được cán bộ Biên phòng cùng chính quyền địa phương tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch Covid-19, chúng tôi hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Mọi người cam kết không tham gia đưa đón, tiếp tay cho những người xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn”.

Đại úy Phan Đình Huy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết, từ đầu tháng 8-2020 đến nay, cùng với việc đến từng địa bàn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, cán bộ đơn vị còn hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone (ứng dụng được Bộ Y tế khuyến nghị nên cài đặt để phòng, chống dịch Covid-19). Đồng thời, phối hợp với chính quyền 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh mỗi tuần 3 buổi và cấp phát hơn 200 chiếc khẩu trang cho người dân.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Trung tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết: “Thời gian qua, hoạt động xuất, nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đang tạm dừng, tuy nhiên, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa vẫn diễn ra. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có từ 50-70 xe container xuất, nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cửa khẩu. Mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa qua lại cửa khẩu đều được cán bộ Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Bên cạnh đó, trên đoạn biên giới 9,5km, đơn vị luôn duy trì 6 chốt phòng, chống dịch cố định và 2 tổ kiểm soát cơ động tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Ngoài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các tổ, chốt đã phát huy có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và xuất, nhập cảnh trái phép”.

Cụ thể, trong hơn 7 tháng qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã bắt giữ 19 vụ buôn lậu (các đối tượng bỏ lại hàng hóa tẩu thoát), tang vật thu giữ gồm 16 con heo nhập lậu, 35.000 chiếc khẩu trang y tế, 14.500 gói thuốc lá ngoại các loại, 22 xe mô tô là tang vật chở hàng lậu. Đồng thời, đơn vị phát hiện, bắt giữ 28 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở (6 trường hợp xuất cảnh trái phép, 22 trường hợp nhập cảnh trái phép), xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo 26 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp với số tiền 4 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ trong 3 tháng trở lại đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã bắt giữ 2 vụ với 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 31,1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 5.993 viên thuốc lắc, 3 khẩu súng và 40 viên đạn.

Đại úy Đoàn Minh Hiếu, Đội trưởng Đội Vũ trang, Chốt trưởng chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp chia sẻ: “Hiện tại đã vào mùa mưa nên việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ đơn vị khó khăn, vất vả hơn thời điểm trước. Tuy nhiên, anh em trong chốt luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát hiện kịp thời những trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm về ma túy, vận chuyển hàng lậu. Mặc dù còn nhiều gian nan nhưng cán bộ, chiến sĩ ai cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với mong muốn góp sức nhỏ của mình cùng với Đảng và Nhà nước, quân đội thực hiện thành công công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-vung-an-ninh-an-toan-dia-ban-thi-xa-vung-bien-post433270.html