Giữ sạch lưới, tuyển Việt Nam lập kỷ lục ở AFF Cup

Với việc không để thủng lưới ở vòng bảng, đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang-seo đã trở thành đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới ở vòng bảng trong 2 kỳ AFF Cup.

Tối qua 24.11, tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng AFF Cup 2018 với chiến thắng 3-0 trước Campuchia. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng áo đỏ giành ngôi đầu bảng A mà còn lập kỷ lục mới là đội duy nhất cho tới thời điểm này chưa nhận bàn thua nào ở AFF Cup 2018 đồng thời còn đi vào lịch sử AFF Cup với tư cách đội đầu tiên giữ sạch lưới vòng bảng ở 2 kỳ AFF Cup khác nhau.

Ở AFF Cup 2018, Việt Nam nằm ở bảng A và đã đánh bại Lào 3-0 ở trận ra quân, thắng Malaysia 2-0, hòa Myanmar 0-0 và thắng Campuchia 3-0.

Ngoài tuyển Việt Nam, chỉ có 2 đội tuyển khác có thành tích tương tự là Indonesia (năm 2004) và Thái Lan (năm 2008). Tuy vậy, cả 2 đội tuyển này đều thủng lưới ở giải năm nay và không có cơ hội lập kỷ lục mới như tuyển Việt Nam.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam cũng từng có một kỳ AFF Cup (trước đây là Tiger Cup 2000) giữ sạch lưới ở vòng bảng tổ chức ở Thái Lan. Khi ấy, Việt Nam nằm ở bảng đấu với Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Đội bóng của HLV Alfred Riedl cũng kết thúc vòng bảng với 10 điểm sau khi lần lượt cầm hòa Malaysia 0-0, hạ Campuchia 6-0, thắng Singapore 1-0 và đánh bại Lào với tỷ số 5-0.

Dù vậy, tới vòng bán kết, tuyển Việt Nam đã để thua Indonesia với tỷ số 2-3 sau 120 phút thi đấu. Tới trận tranh hạng ba, đội bóng sao vàng cũng để thua tiếp Malaysia với tỷ số 0-3.

Với vị trí nhất bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội nhì bảng B ở vòng tứ kết. Đối thủ của chúng ta có thể là Singapore, Philippines hoặc Thái Lan và sẽ được xác định vào tối nay khi bảng B kết thúc.

Trận bán kết đầu tiên của Việt Nam sẽ đấu sân khách vào ngày 2.12 và bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 6.12.

M.Thu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/giu-sach-luoi-tuyen-viet-nam-lap-ky-luc-o-aff-cup-101731.html