Giữ sạch lưới 3 trận AFC Cup, SLNA mất 3 thủ môn

Trong trận đấu tiếp đón Persija Jakarta tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2018 diễn ra ngày hôm qua (6/3), thủ môn Trần Văn Tiến là thủ môn tiếp theo bị chấn thương trong một pha tranh chấp với tiền đạo đối phương.

Thủ môn Trần Văn Tiến gặp chấn thương ngay trong trận đầu tiên được bắt chính. Ảnh: Thành Cường

Trước trận đấu gặp Persija Jakarta tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2018, SLNA không có được sự phục vụ của hai thủ môn tốt nhất của mình là Trần Nguyên Mạnh và Lê Văn Hùng vì chấn thương trong các trận đấu trước đó.

Thủ quân Trần Nguyên Mạnh bị gãy tay trong trận gặp Tampines Rover ngày ra quân AFC Cup 2018 và phải nghỉ hết giai đoạn lượt đi. Tới lượt trận thứ hai, thủ môn Lê Văn Hùng bị căng cơ trong trận gặp Johor Darul Ta’zim và hiện tại đang tập luyện nhẹ và điều đó khiến HLV Nguyễn Đức Thắng lần đầu tiên lựa chọn thủ môn Trần Văn Tiến cho trận tiếp đón Persija Jakarta.

Có thể nói lần đầu tiên được bắt chính trong các trận đấu chính thức của SLNA, thủ môn cao 1m84 đã chơi đầy tự tin, ra vào hợp lý và chọn đúng vị trí qua đó có 4 pha cứu thua thành công, giữ sạch lưới góp phần không nhỏ vào trận hòa 0 - 0 với Persija Jakarta.

Thủ môn Phan Đình Vũ Hải vẫn đang mong chờ được SLNA đăng ký thi đấu. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, trong một pha băng ra ở phút thứ 86, thủ môn sinh năm 1994 đã bị chấn thương và được đội ngũ y tế chăm sóc sau đó anh tiếp tục thi đấu cho đến hết trận. Sau khi kết thúc trận đấu, Văn Tiến được đưa đến bệnh viện thăm khám và kết quả thủ thành Văn Tiến bị lật cổ chân và cần ít nhất 3 tuần mới có thể hồi phục.

Như vậy, sau 3 lượt đấu tại AFC Cup, 3 thủ môn của SLNA đã bị chấn thương. Hiện tại chỉ còn duy nhất thủ môn Lê Quang Đại có thể ra sân thi đấu. Điều này khiến HLV Nguyễn Đức Thắng đang rất lo lắng bởi ngày 14/3, SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân của Persija Jakarta (Indonesia).

Chuẩn bị cho mùa giải mới, SLNA đã mượn về thủ môn Phan Đình Vũ Hải từ Hải Phòng nhưng cầu thủ này vẫn đang trong quá trình thử việc, chưa được đăng ký thi đấu. Và nếu Lê Văn Hùng không kịp bình phục trước ngày lên đường, khả năng cao đội bóng xứ Nghệ phải sang Indonesia thi đấu với duy nhất 1 thủ môn.

Đến lúc đó, trong trường hợp Lê Quang Đại bị đau, không loại trừ khả năng trung vệ Quế Ngọc Hải tiếp tục phải xỏ găng đứng trong khung thành như trận bán kết AFF Cup 2016./.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/giu-sach-luoi-3-tran-afc-cup-slna-mat-3-thu-mon-185301.html