Giữ ổn định an ninh trật tự là tiền đề phát triển Thủ đô bền vững

Đây là khẳng định của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen và Huy hiệu cho các cá nhân

Chiều nay (15/1), Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đến dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Năm 2018, Công an TP đã đấu tranh, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, vụ việc phức tạp nảy sinh về ANTT, giữ vững thế chỉ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.987 lượt kỳ cuộc. Tội phạm hình sự được kéo giảm so với năm 2017 (giảm 410 vụ = 8,5%). Điều tra khám phá 3.561 vụ, 5.285 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 81%, vượt 6% chỉ tiêu Quốc hội đề ra).

Đặc biệt, phát hiện, khám phá 2.536 vụ, 2.622 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 149% chỉ tiêu năm); 3.076 vụ, 3.888 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, xử lý hình sự 2.866 vụ, 3.368 đối tượng (đạt 130,3% chỉ tiêu năm)… Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với năm 2017 (xảy ra 1.361 vụ, làm 549 người chết, 922 người bị thương, giảm 105 vụ = 7,1%, giảm 37 người chết = 6,3%). Tình hình cháy, nổ được kiềm chế, số vụ và thiệt hại về người giảm so với năm trước; xảy ra 805 vụ cháy, làm 10 người chết, 23 người bị thương (giảm 15 vụ, 11 người chết)…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao Công an TP đã chủ động đề ra kế hoạch, thực hiện bài bản, nghiêm túc, khoa học công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy về việc hợp nhất 2 Đảng bộ (Cảnh sát PCCC và Công an TP). Chính vì vậy, Công an Thủ đô sau khi hợp nhất, sáp nhập về mặt tổ chức đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của từng tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, không để ảnh hưởng đến công tác công an năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: “Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội luôn luôn xác định việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và là tiền đề để phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng và phát triển Thủ đô một cách bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Công an TP cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thực sự liêm chính, trong sạch, gần dân, sát dân, xây dựng lực lượng công an xã chính quy. Phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, các tổ chức chính trị của TP, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức, cơ sở Đảng yếu kém. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”… Tham mưu với cấp ủy, chính quyền TP các giải pháp chiến lược để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo đảm văn minh đô thị. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là tại các địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể và 9 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân của Công an TP. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã trao Cờ thi đua của UBND Thành phố cho 24 đơn vị.

Đông Phong - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giu-on-dinh-an-ninh-trat-tu-la-tien-de-phat-trien-thu-do-ben-vung-334319.html