Giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo với bà Phan Thị Mỹ Thanh

'Trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh thì các cơ quan chức năng liên quan cán bộ đang xem xét sau đó kết quả thế nào sẽ báo cáo Quốc hội'.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 24/11, báo chí đặt câu hỏi với Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc về quy trình xem xét tư cách ĐBQH của bà Phan Thị Mỹ Thanh – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai như thế nào khi vừa rồi bà có khiếu nại liên quan đến mức kỷ luật và cơ quan có thẩm quyền vẫn giữ nguyên mức kỷ luật cảnh cáo.

Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh: “Tại họp báo trước kỳ họp thứ 4 tôi có trả lời rằng cơ quan chức năng đang xem xét. Trong quá trình xem xét, bà Thanh có đơn khiếu nại và cơ quan có thẩm quyền đã giữ nguyên mức kỷ luật. Các cơ quan chức năng liên quan cán bộ đang xem xét sau đó kết quả thế nào sẽ báo cáo Quốc hội”.

Ông Phúc cũng cho biết thêm, trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh là thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư quyết định.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin tới báo chí tại buổi họp báo chiều 24/11

Về câu hỏi có lấy phiếu tín nhiệm với hai thành viên Chính phủ mới được Quốc hội phê chuẩn là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ hay không, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nghị quyết của Quốc hội quy định từ 9 tháng giữ cương vị, trong từ nay đến khi tiến hành lấy phiếu là 1 năm nên hai chức danh trên vẫn đủ điều kiện.

Không để xảy ra vụ việc tương tự ở Sơn La

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng trả lời về về nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được lấy từ đâu và Quốc hội sẽ giám sát ra sao để không dẫn đến tình trạng đội vốn.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ dự án và cũng phải được thực hiện rất chặt chẽ.

Với việc giải phóng gần 5.400ha, tổng mức đầu tư ban đầu Chính phủ trình là khoảng 23.000 tỷ đồng. Quốc hội trước đó đã bố trí 5.000 tỷ đồng và tiếp tục quyết bổ sung 15.000 tỷ đồng tại Kỳ họp thứ 4. Số còn thiếu là 2.900 tỷ đồng sẽ được lấy từ nguồn xã hội hóa.

“Quan trọng là tiến độ cuốn chiếu khi tiến hành giải phóng mặt bằng và giải phóng được đến đâu gọn đến đấy, phải quản lý được đất đai đã giải phóng mặt bằng. Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng như HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát để không xảy ra sai phạm. Gần đây xảy ra vụ việc ở Sơn La là bài học quan trọng, không để xảy ra tương tự” – Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/giu-nguyen-muc-ky-luat-canh-cao-voi-ba-phan-thi-my-thanh-699728.vov