Giữ nguyên mức án 18 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh

Sau phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX tuyên không chấp thuận kháng đơn kháng cáo của Nguyễn Hữu Linh, giữ nguyên bản án 18 tháng tù.

Sáng 6/11, TAND TP HCM mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Theo đó, phiên tòa bắt đầu từ 8h, được xử kín theo quy định.

Nguyễn Hữu Linh bị bác kháng cáo, giữ nguyên bản án 18 tháng tù.

Nguyễn Hữu Linh bị bác kháng cáo, giữ nguyên bản án 18 tháng tù.

Phía bên ngoài, rất đông phóng viên của các báo, đài có mặt để cập nhật thông tin. Đến 10h, HĐXX cho phép các phóng viên vào phòng xử nghe tuyên án.

Sau hơn 2 giờ xử kín, HĐXX TAND TP HCM tuyên không chấp thuận đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" như phiên xử sơ thẩm đã tuyên trước đó. HĐXX chưa đưa ra hình thức tạm giam đối với ông Linh.

Kết thúc phiên tòa, ông Linh định ra bằng cửa sau nhưng bị lực lượng công an giữ lại và dẫn ra bằng cửa trước. Khác với sáng nay, Nguyễn Hữu Linh không quan tâm tới ống kính của các phóng viên mà thất thần rời tòa.

Phía bên ngoài, ô tô riêng đang chờ sẵn để đón bị cáo Linh, hàng chục cảnh sát bao quanh dẫn Nguyễn Hữu Linh ra xe trong vòng vây của báo chí.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/giu-nguyen-muc-an-18-thang-tu-doi-voi-bi-cao-nguyen-huu-linh-75928.html