Giữ người bỏ 200 triệu làm đường: Chứng minh sự thật

Trước lá đơn tố cáo của ông Bùi Hoàng Anh về hành vi bắt giữ người trái phép, chính quyền xã Tân Thạnh Đông đã lên tiếng giải thích.

Không tư lợi cá nhân

Sau khi bị cơ quan chức năng xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM lập biên bản xử phạt về hành vi cản trở người thi hành công vụ, ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) đã làm đơn tố cáo gửi lên Bộ Công an với nội dung một số cán bộ công an xã Tân Thạnh Đông về hành vi bắt giam, giữ người trái pháp luật xảy ra vào ngày 4/5/2018.

Trong đơn thư mà ông Nguyễn Công Duyên - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông cung cấp cho Đất Việt, ông Bùi Hoàng Anh lý giải chuyện góp hiện vật (có giá trị gần 200 triệu đồng) giúp người dân Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông làm đường vì từng sống trong cảnh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ già mù lòa và qua đời trên chính con đường lầy lội như ở Ấp 6.

"Nay tôi thấy cụ già, trẻ em đi lại khó khăn, bị té ngã trên đoạn đường này do trời mưa sình lầy và trơn trợt, tôi rất cảm thông và chia sẻ hỗ trợ chi phí làm đoạn đường xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của tôi, không vì mục đích nào khác" - ông Hoàng Anh trình bày lý do quyết định góp công, góp của làm con đường Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông.

Con đường ông Bùi Hoàng Anh làm ở Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông.

Con đường ông Bùi Hoàng Anh làm ở Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông.

Ngoài ra, ông Bùi Hoàng Anh cũng phủ nhận chuyện mình có lợi ích riêng khi làm con đường này.

"Bản thân tôi không có sở hữu đất tại khu vực này, khi làm đường tôi cũng không lấp mương mà đặt đường cống mới, hiện trạng cống thoát nước vẫn bình thường không ảnh hưởng đến đời sống của người dân và môi trường" - ông Hoàng Anh bày tỏ.

Ông Hoàng Anh cho rằng, nguyên nhân mình bị lực lượng chức năng xã Tân Thạnh Đông khống chế, còng tay, tạm giữ khi làm con đường ở Ấp 6 là do thời gian trước ông từng làm đơn tố cáo lãnh đạo xã này buông lỏng quản lý để cho một công ty chôn hóa chất trên địa bàn.

"Chúng tôi đề phòng hậu quả xảy ra"

Chiều ngày 26/6/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Bon - Công an xã Tân Thạnh Đông - một trong những cán bộ bị ông Bùi Hoàng Anh tố cáo hành vi bắt, giữ người trái quy định, chia sẻ:

"Hành vi của ông Hoàng Anh hôm xảy ra sự việc có thể dẫn tới nhiều hậu quả khó lường nên chúng tôi đã quyết định khống chế, tạm giữ để ổn định tình hình".

Theo ông Bon, ngày 4/5/2018 sau khi nhận được thông tin ông Bùi Hoàng Anh tiếp tục tổ chức làm khu vực đường tại Ấp 6 mặc dù trước đó chính quyền xã đã có văn bản yêu cầu tạm ngưng thi công nên ông cùng với một số cán bộ xã Tân Thạnh Đông đã xuống hiện trường xử lý.

Do cố tình vi phạm nhiều lần nên chính quyền xã Tân Thạnh Đông đã lập biên bản, tịch thu tang vật tại hiện trường là chiếc xe lu về trụ sở xã tạm giữ. Đi được một đoạn thì lái xe lu bất ngờ dừng lại, tháo ắc quy và không chịu di chuyển.

"Trước tình thế đó, chúng tôi buộc phải thuê xe chuyên dụng nâng xe lu này đưa về trụ sở xã. Ông Bùi Hoàng Anh lúc này xuất hiện cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ".

Chiếc xe lu bị chính quyền xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi tạm giữ ngày 4/5/2018.

Vị Công an xã Tân Thạnh Đông cho biết, khi chiếc xe chuyên dụng chở xe lu về phường thì ông Bùi Hoàng Anh đuổi thêm, trên xe có mang thêm 2 chai xăng.

"Chúng tôi lúc đó không có máy ghi hình ghi lại nhưng nhiều người chứng kiến ông Hoàng Anh tạt xăng vào bên trái xe chuyên dụng, đồng thời phóng xe máy lên chặn đầu xe.

Sự việc diễn ra nhanh và nguy hiểm, có thể dẫn tới tai nạn, đe dọa tính mạng con người hoặc có thể trong lúc quá bức xúc ông Hoàng Anh châm lửa đốt sau khi tạt xăng thì sao? Chính vì thế chúng tôi đã khống chế, tạm giữ ông Hoàng Anh để thi hành công vụ" - ông Bon lý giải.

Trước thông tin ông Hoàng Anh khẳng định không tư lợi cá nhân, không có phần đất nằm trên con đường mình làm ở Ấp 6, ông Nguyễn Công Duyên - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông cho biết:

"Ông Hoàng Anh không có đất ở đó nhưng một người thân của ông ấy, tên Loan ngụ Ấp 12 lại có đất nằm trên con đường này. Không loại trừ khả năng, chính người tên Loan đã bỏ tiền để ông Hoàng Anh làm đường. Nếu một người dân ở Ấp 12 mà lại đi làm đường ở Ấp 6 thì điều này có lý không?"

Ngoài ra, ông Duyên cũng lên tiếng giải thích, không có chuyện lãnh đạo xã buông lỏng quản lý để cho một công ty chôn hóa chất trên địa bàn như ông Hoàng Anh từng tố cáo.

"Không có công ty nào có tên như ông Hoàng Anh nói trong đơn tố cáo đó. Hơn nữa, ông này sống ở nơi khác, không bị ảnh hưởng gì mà lại tố cáo, phản ánh giúp đỡ dân ở xã khác thì thấy có lý không?" - ông Duyên đặt câu hỏi.

Nguyễn Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/giu-nguoi-bo-200-trieu-lam-duong-chung-minh-su-that-3360707/