Giữ nghiêm kỷ cương, nâng cao trách nhiệm

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra trong giai đoạn mới nhằm xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Hiện các cấp ủy Đảng của thành phố đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ này và coi đây là một phương thức lãnh đạo quan trọng; qua đó giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng trách nhiệm đối với từng vị trí công tác.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Trong ảnh: Quang cảnh kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ XVII. Ảnh: Thế Vượng

Tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác kiểm tra, giám sát luôn cho thấy vai trò quan trọng trong tháo gỡ khó khăn, đem lại kết quả thành công.

Tại Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, ngay trong quá trình lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở vừa qua, xuất hiện tình huống phức tạp xảy ra tại phường Mỹ Đình 1. Đó là cả 3 đồng chí trong Thường trực Đảng ủy nảy sinh mâu thuẫn. Qua kiểm tra cho thấy, cả 3 đồng chí đều có khuyết điểm.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà, trên cơ sở kết luận và các hình thức kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã điều chuyển cả 3 đồng chí. Nhờ đó, Đại hội Đảng bộ phường Mỹ Đình 1 từ chỗ có nguy cơ khó thành công đã diễn ra tốt đẹp.

Không chỉ tại Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, trước thềm đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân loại, lập danh sách 9 quận, huyện, thị ủy có khó khăn, 30 tổ chức cơ sở Đảng cần củng cố, 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn có vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức đại hội. Trên cơ sở đó, cùng các ban Đảng các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy đã vào cuộc khảo sát, đánh giá, chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số trường hợp. Nhờ đó, đại hội đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công trên mọi phương diện.

Công tác kiểm tra, giám sát còn góp phần quan trọng tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, ở những địa bàn khó khăn. Tại quận Hoàng Mai, một trong những địa bàn “nóng” về vi phạm trật tự xây dựng đã có chuyển biến tích cực từ hơn 2 năm trở lại đây nhờ Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát Đảng gắn với công tác quản lý trật tự xây dựng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong thông tin, trên cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm, quận đã kỷ luật 1 đồng chí là Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, 2 Phó Chủ tịch UBND phường, 4 cán bộ trật tự xây dựng... Nhờ “mạnh tay”, từ đầu năm 2020 đến nay, số vụ vi phạm trong lĩnh vực này đã giảm trên 80% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Tạ Văn Tuấn (tổ dân phố số 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) nhận xét: “Từ ngày quận Hoàng Mai xử lý một số cán bộ để xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn, không còn tình trạng ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, đất công”.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Tiến Tuấn

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp

Trong mục tiêu tổng quát nêu trong nghị quyết, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định: “Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu...”. Để thực hiện mục tiêu này, theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, cùng với các giải pháp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Qua đó nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng trách nhiệm từng vị trí công tác, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng...

“Nét mới là ngay trong văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã nêu rõ, nội dung các kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ được thông tin trên các cơ quan báo chí thành phố”, đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho biết thêm.

Với tinh thần đó, các cấp ủy Đảng thành phố đều xác định phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới. Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, huyện sẽ tiếp tục triển khai toàn diện nhiệm vụ này để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tập trung công tác kiểm tra, giám sát gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Trong khi đó, theo Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam, quận sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra hiện trường, tiếp công dân, tập trung giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở. Trung bình Thường trực cấp ủy kiểm tra 2 tuần/lần; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND kiểm tra 1 tuần/lần...

Nhiều cấp ủy khác cũng đã xác định rõ mục tiêu, định hướng và tổ chức xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tất cả nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 504 tổ chức Đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố đã xem xét xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có một số cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị xã, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cụ thể, đã kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088 đảng viên, cảnh cáo 622 đảng viên, cách chức 72 đảng viên, khai trừ 361 đảng viên); thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách 43 tổ chức, cảnh cáo 16 tổ chức).

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/983856/giu-nghiem-ky-cuong-nang-cao-trach-nhiem