Giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú

Quy định số 213-QÐ/TW ngày 2.1.2020 của Bộ Chính trị về 'Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú' (Quy định 213, thay thế Quy định 76-QĐ/TW) được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến tích cực, để đảng viên đang công tác ngày càng gần gũi, gắn bó với nhân dân ở nơi cư trú.

Thực hiện Quy định 213, sự phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú ở TP.Quảng Ngãi được chặt chẽ hơn. Trên 80% cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt định kỳ từ 1 - 2 lần tại chi bộ thôn, tổ dân phố. Tại các buổi sinh hoạt, nhiều đảng viên đã tích cực đóng góp giúp cấp ủy và nhân dân nơi cư trú xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa; tự nguyện đóng góp hỗ trợ địa phương mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc hội họp, học tập, biểu diễn văn nghệ...

Một buổi sinh hoạt đảng viên nơi cư trú ở thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi).

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Ấn Tây Phan Khánh Lâm, xã có nhiều đảng viên đương chức sinh sống. Trong đó, chỉ riêng thôn Thống Nhất đã có hơn 130 đảng viên. Thực hiện Quy định 213, các cấp ủy tổ chức tiếp nhận, lập danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu về chi ủy thôn. Hiện nay, các chi bộ thôn đều tổ chức sinh hoạt đảng từ 1 - 2 lần nhằm giúp các đảng viên đang công tác gần gũi hơn với nhân dân và tham gia đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, đa số đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn xã đều thực hiện tốt nhiệm vụ của một đảng viên và nghĩa vụ công dân. "Về thông tin trên địa bàn xã có một số đảng viên sinh sống nhiều năm mà không chuyển giấy giới thiệu, sắp tới chúng tôi rà soát, lập danh sách báo cáo Thành ủy Quảng Ngãi và cơ quan nơi đảng viên công tác biết để có sự phối hợp, quản lý tốt hơn", ông Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú Lê Hồng Nông thì cho biết: Thực hiện Quy định 213, sau khi sáp nhập các tổ dân phố, phường tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ số đảng viên hiện sinh sống trên địa bàn. Sau khi rà soát, phường chỉ nhận xét, biểu dương những đảng viên thực sự có những đóng góp tích cực cho địa phương. Còn đối với những đảng viên dù có hộ khẩu, nhưng không sinh sống trên địa bàn phường thì phường cương quyết không nhận xét. Phường làm việc, nói rõ lý do; đồng thời yêu cầu những đảng viên này chuyển giấy giới thiệu về nơi sinh sống để được nhận xét, đánh giá theo đúng quy định.

Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202012/giu-moi-lien-he-voi-to-chuc-dang-noi-cu-tru-3035563/