Giữ mạch lao động, sản xuất

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và ngay thời điểm trở lại làm việc sau Tết, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực duy trì dây chuyền sản xuất, kinh doanh, thi công các công trình giao thông trọng điểm. Kỳ vọng chung của nhiều người là mong hoạt động sản xuất, kinh doanh không ngừng phát triển.

Công nhân làm việc xuyên suốt những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7).

Công nhân làm việc xuyên suốt những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7).

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và ngay thời điểm trở lại làm việc sau Tết, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực duy trì dây chuyền sản xuất, kinh doanh, thi công các công trình giao thông trọng điểm. Kỳ vọng chung của nhiều người là mong hoạt động sản xuất, kinh doanh không ngừng phát triển.

Mặc dù đến ngày 18-2 (mồng 7 Tết Nguyên đán) mới đi làm trở lại sau thời gian nghỉ Tết theo quy định của Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, quận 9), nhưng từ ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mồng 6 Tết vẫn có gần một nghìn công nhân lao động ở lại làm việc không nghỉ. Chị Dương Thị Dung, công nhân thuộc bộ phận dữ liệu đang kiểm tra thông tin sản xuất trên hệ thống trong ngày 18-2 niềm nở: “Tôi độc thân, Tết không về quê vì dịch bệnh, cho nên quyết định đăng ký làm việc cả Tết. Đi làm ngày Tết không chỉ có thêm thu nhập mà quan trọng là cùng anh em công nhân duy trì các đơn hàng sản xuất của công ty ”.

Chị Dung, quê ở tỉnh Thái Bình, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cho nên chị quyết định không về quê dù công ty có tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết miễn phí. Chị Dung cho hay, ngoài mức lương đi làm ngày Tết theo quy định của Luật Lao động, công ty quyết định thưởng thêm cho mỗi công nhân đi làm ngày Tết là 200 nghìn đồng/ngày. Như vậy, thù lao làm thêm của chị Dung được nhận trong 10 ngày nghỉ Tết là bốn triệu đồng.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam cho biết, hằng năm, công ty đều có quy định và chính sách đối với người lao động (NLĐ) đi làm trong những ngày nghỉ Tết. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã đề xuất với Ban Giám đốc và được đồng ý có chính sách thưởng thêm nếu công nhân đi làm ngày Tết, qua đó thu hút nhiều NLĐ đăng ký đi làm ngày Tết, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng sản lượng sản phẩm của công ty từ 10 đến 15% so với dịp Tết năm trước. Trong những ngày nghỉ Tết, có gần một nghìn NLĐ đi làm trong tổng số gần 4.500 NLĐ của công ty.

Là một trong số những công trình trọng điểm giúp kết nối và tăng năng lực giao thông ở khu vực phía nam thành phố, công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) được thi công liên tục từ tháng 4-2020 đến nay, kể cả thời gian cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo Ban 4 (đơn vị quản lý dự án) thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, đã có hơn 20 công nhân và kỹ sư làm xuyên suốt những ngày Tết tại công trường nhằm bảo đảm tiến độ của dự án. Hiện, công trình đã hoàn chỉnh hạng mục đổ bê-tông, hoàn chỉnh thi công các đốt hầm số 13 và 14 của hầm chui số 2 (hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh). Theo Ban Quản lý dự án, với tiến độ thi công đang được đẩy mạnh thì cuối năm 2021 toàn bộ hầm chui số 2 sẽ thi công xong, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 6-2022.

Dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam thành phố.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh Lương Minh Phúc cho biết thêm, mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc vẫn nỗ lực duy trì thi công trong suốt những ngày Tết hai công trình trọng điểm là công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) và công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Trong đó, việc tổ chức thi công trên tinh thần phải bảo đảm mật độ lưu thông, an toàn lao động và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo ông Lương Minh Phúc, ngay sau Tết, các đơn vị sẽ khởi động lại các công trình và hạng mục thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Năm 2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố sẽ triển khai thi công 20 gói thầu và hạng mục đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành 40 gói thầu và công trình đã và đang thi công nhằm đáp ứng yêu cầu tăng năng lực giao thông đi lại cũng như tăng tính kết nối giao thông ở một số khu vực vùng ven thành phố.

Trước đó, vào tối 11-2 (30 Tết), cán bộ, công nhân Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện nghi thức phát lệnh làm hàng đầu Xuân năm Tân Sửu 2021. Ðể thông quan lô hàng đầu năm mới Tân Sửu, cán bộ, công nhân viên, NLĐ của đơn vị đã nỗ lực không ngừng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, giải phóng tàu đến và đi đúng thời gian. Ðồng thời, tăng cường điều tiết giao thông trong và ngoài cảng trong dịp cao điểm Tết để hàng hóa được lưu thông nhanh chóng.

Với sự chủ động, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công xây dựng trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các đơn vị và doanh nghiệp đã có những bước đi thuận lợi, tạo đà hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố đã đề ra trong năm 2021.

Bài và ảnh: QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/giu-mach-lao-dong-san-xuat-635833/