Giữ lời hứa với thiếu nhi

Liên hoan 'Giai điệu Sơn ca' lần thứ V - năm 2020 (do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức) khép lại hành trình một năm tìm kiếm tài năng và khích lệ phong trào âm nhạc của thiếu nhi trên toàn quốc bằng đêm trình diễn và trao giải ấn tượng - diễn ra vào tối 20-7. Chương trình được giới chuyên môn, công chúng đánh giá không chỉ qua chất lượng tác phẩm, mà còn ở nỗ lực của phía tổ chức - những người mong muốn 'giữ lời hứa' với thiếu nhi.

Họp báo Liên hoan Giai điệu Sơn ca lần thứ V - 2020.

Nói vậy là bởi qua 4 kỳ tổ chức trước, Liên hoan “Giai điệu Sơn ca” đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn thiếu nhi trong phạm vi cả nước, trở thành thương hiệu được yêu thích của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuy nhiên, mùa hè năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian học của các em bị xáo trộn, thời gian nghỉ hè bị rút ngắn, nhiều hoạt động, dự án dành cho thiếu nhi buộc phải hoãn lại. Khâu tổ chức liên hoan cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về thời gian luyện tập. Bên cạnh đó là sự khó ở khâu kêu gọi tài trợ. Điều đó khiến Ban tổ chức phải “cân đong đo đếm” từng chút một trong các khoản chi để vẫn bảo đảm cho các em có một sân chơi âm nhạc chất lượng.

Chính vì vậy, nỗ lực của Ban tổ chức để Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" năm nay vẫn diễn ra đã được các đơn vị tham gia ghi nhận, đánh giá cao. Và, kết quả có tới 24 đơn vị góp mặt, đông đảo hơn so với 4 kỳ liên hoan trước, chất lượng tác phẩm rất tốt. Đó là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của đơn vị tổ chức.

Nhạc sĩ Doãn Nguyên rất có lý khi cho rằng: Với chương trình dành cho thiếu nhi, nếu chúng ta không làm bằng cái tâm của mình mà chỉ nhìn vào hiệu quả kinh tế thì không dễ vượt qua khi gặp khó khăn như giai đoạn hiện nay. Điều đó khiến chúng ta thêm trân quý nỗ lực của những người đang góp sức giữ cho trẻ em có được sân chơi âm nhạc ý nghĩa trong những ngày hè.

Trà Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/973550/giu-loi-hua-voi-thieu-nhi