Giữ lại Đình Trọng: Sự mạo hiểm cần thiết của HLV Park Hang-seo

Như vậy, sau nhiều lời đồn đoán, trung vệ Đình Trọng sẽ chính thức cùng toàn đội tham dự VCK U23 châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan. Với việc chấn thương của anh mới bình phục, quyết định của HLV Park Hang-seo là khá mạo hiểm nhưng thực sự cần thiết.

Tối qua 5/1, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, hai cái tên sẽ phải chia tay với đội tuyển là Trọng Đại và Danh Trung. Việc hai cầu thủ này phải chia tay với các đồng đội cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ ở vị trí mà họ đang thi đấu có rất nhiều cái tên giỏi và có kinh nghiệm thi đấu dày dặn nên cơ hội cạnh tranh của bộ đôi này gần như là không có.

Trường hợp khiến NHM Bóng đá Việt Nam ngạc nhiên nhất chính là việc HLV Park Hang-seo điền tên trung vệ Trần Đình Trọng vào danh sách cuối cùng dù cho anh không có tên trong bản danh sách sơ bộ. Kể từ sau AFF Suzuki Cup 2018, Đình Trọng liên tục gặp phải những chấn thương nặng và phải mất rất nhiều thời gian để chữa trị và phục hồi.

Ở đợt tập trung cho VCK U23 châu Á 2020, Đình Trọng vẫn được vị chiến lược gia người Hàn Quốc điền tên vào danh sách 25 tuyển thủ lên đường sang Thái Lan. Tuy nhiên, với chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, trung vệ này không thi đấu được đúng thực lực vốn có của mình ở những trận đấu tập vừa qua.

Việc Đình Trọng tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ giúp hàng thủ của chúng ta trở nên chắc chắn hơn.

Việc Đình Trọng tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ giúp hàng thủ của chúng ta trở nên chắc chắn hơn.

Khi chúng ta đều suy nghĩ rằng Đình Trọng sẽ là một trong hai cái tên cuối cùng phải nói lời chia tay với đội tuyển thì HLV Park Hang-seo lại khiến NHM bất ngờ khi quyết định giữ cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Việc vị chiến lược gia người Hàn Quốc giữ lại Đình Trọng hoàn toàn có lý do khi anh không còn trong nhóm cần theo dõi quá trình bình phục ở các buổi tập của U23 Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1997 sau khi được dùng trong 20 phút cuối ở trận giao hữu với Bình Dương và thi đấu trọn vẹn 1 hiệp trận thua 1-2 trước Bahrain trong trận đấu tập vừa qua đã cho thấy anh đã bình phục chấn thương.

Điều này cho thấy Đình Trọng đã bình phục chấn thương và không phải tập riêng theo giáo án của bác sĩ Choi. Có Trọng "sơ vin" trong đội hình sẽ củng cố hơn hàng phòng ngự vốn đã khá mỏng manh của U23 Việt Nam khi những trụ cột của chúng ta vì nhiều lý do không thể thi đấu.

Đương nhiên, việc HLV Park Hang-seo sử dụng Đình Trọng tại VCK U23 châu Á 2020 là khá mạo hiểm bởi trung vệ này hoàn toàn có tể tái phát chấn thương bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, hiện tại, thầy Park không có nhiều sự lựa chọn bởi hàng thủ của chúng ta ngoại trừ Thành Chung, các cầu thủ khác dù tài năng nhưng không có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường này.

Thêm vào đó, có mặt Đình Trọng sẽ khiến các cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự thêm tự tin khi phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu khu vực. Không quá nếu như nói ở thời điểm hiện tại, với lối chơi lăn xả, đoán đọc tình huống rồi đưa quyết định cản phá tốt, Đình Trọng đang là thủ lĩnh cả về mặt tinh thần lẫn lối chơi của hàng thủ U23 Việt Nam.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giu-lai-dinh-trong-su-mao-hiem-can-thiet-cua-hlv-park-hang-seo-a462037.html