Giữ HLV Park để vươn tốp châu Á

Danh thủ Manchester United Park Ji-sung tin rằng tuyển Việt Nam sẽ thu ngắn cách biệt với các đội tuyển hàng đầu châu lục nếu giữ được nhà cầm quân người Hàn Quốc

Trở lại TP HCM sau 8 năm để cùng các danh thủ quốc tế như Roberto Carlos, Luis Figo, Rio Ferdinand và Didier Drogba tham dự giải bóng đá đường phố Tiger Street Football 2019, cựu tiền vệ lừng danh của CLB Manchester United và đội tuyển Hàn Quốc Park Ji-sung nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông, bởi anh từng là trò cũ của HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

Cũng giống như mọi công dân Hàn Quốc, trong hơn một năm trở lại đây, Park Ji-sung đã được chứng kiến những thành công của người thầy cũ khi ông Park Hang-seo dẫn dắt U23 và tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, ngay khi trở lại TP HCM sau 8 năm, Park Ji-sung tỏ ra không hề bất ngờ khi được báo chí hỏi những thông tin dồn dập về HLV đồng hương. Thậm chí, cũng giống như những tài tử điện ảnh, hay báo chí Hàn Quốc thời gian qua, cựu danh thủ Manchester United Park Ji-sung biết cách khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy càng yêu mến HLV Park Hang-seo hơn, khi nghe Park Ji-sung hết lời ca ngợi người thầy cũ của anh ở tuyển Hàn Quốc và là đương kim HLV trưởng tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo trong một sự kiện bóng đá tại Cần Thơ cuối tuần này Ảnh: Minh Trung

HLV Park Hang-seo trong một sự kiện bóng đá tại Cần Thơ cuối tuần này Ảnh: Minh Trung

"Tôi rất hạnh phúc khi biết công việc của ông ấy đang diễn ra tốt tại Việt Nam. Tôi ấn tượng với những gì HLV Park Hang-seo đã làm được và hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam được cải thiện nhiều dưới thời HLV Park. Các bạn đã đạt được một đẳng cấp khác. Tôi nghĩ nếu gắn bó lâu dài với HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam sẽ thu hẹp được khoảng cách đáng kể hơn với tốp đầu của bóng đá châu Á" - Park Ji-sung chia sẻ.

HLV Park Hang-seo hiện tại chỉ còn hơn 7 tháng hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF). Câu chuyện gia hạn hợp đồng của ông đang trở thành chủ đề được bàn tán nhiều. Trong đó, lãnh đạo VFF và các CĐV cùng hy vọng ông thầy người Hàn Quốc sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới và tiếp tục gắn bó với các đội tuyển Việt Nam. "Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam và thật sự nhận thấy sự thân thiện cũng như cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam. Điều này lý giải vì sao HLV Park Hang-seo lại được yêu mến. Tôi tin là ông ấy sẽ gật đầu ở lại lâu dài cùng các bạn" - cựu danh thủ Manchester United nói.

Park Ji-sung từng làm việc với HLV Park Hang-seo trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Ở thời điểm đó, Park Ji-sung mới 21 tuổi, còn ông Park Hang-seo là trợ lý cho HLV người Hà Lan Guus Hiddink. Cả hai cùng các thành viên của đội tuyển Hàn Quốc tạo nên kỳ tích lọt vào bán kết, giành hạng 4 thế giới, thứ hạng cao nhất mà một đội tuyển châu Á làm được tại World Cup. "Trong thời gian vừa qua, thầy Park trở thành tâm điểm của dư luận Hàn Quốc khi tạo nên những thành công lớn ở Việt Nam. Nếu có dịp, tôi muốn được gặp thầy ngay tại Việt Nam" - Park Ji-sung háo hức cho biết.

Giao lưu cùng huyền thoại

Park Ji-sung và 4 danh thủ thế giới là Luis Figo, Didier Drogba, Roberto Carlos và Rio Ferdinand sẽ cùng thủ môn tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm tham dự trận đấu giao hữu với đội vô địch Tiger Street Football 2019 vào lúc 19 giờ ngày 23-6 tại Crescent Mall, quận 7, TP HCM.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giu-hlv-park-de-vuon-top-chau-a-20190622214337213.htm