Giữ đúng cam kết bàn giao 1,8 ngàn ha

Ngày mai 20-10, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao hơn 1,8 ngàn ha đất phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, qua đó giữ đúng cam kết với Chính phủ về tiến độ giải phóng mặt bằng 'siêu' dự án này.

Diện tích vườn cây cao su trong khu vực 1,8 ngàn ha đã được thanh lý để phục vụ bàn giao mặt bằng. Ảnh:P. Tùng

Diện tích vườn cây cao su trong khu vực 1,8 ngàn ha đã được thanh lý để phục vụ bàn giao mặt bằng. Ảnh:P. Tùng

* Hoàn tất cơ bản công tác giải phóng mặt bằng

Để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ sẽ bàn giao mặt bằng khu vực hơn 1,8 ngàn ha đất trong tháng 10-2020. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng khu vực này đã được Đồng Nai cơ bản hoàn thành.

Theo UBND H.Long Thành, ngoài việc thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 7 và 8 (2 đợt cuối cùng cho các hộ dân trong khu vực hơn 1,8 ngàn ha), vào ngày 20-10, H.Long Thành cũng sẽ công bố phương án đền bù, hỗ trợ đợt 9. Đợt 9 là đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đầu tiên cho các hộ dân trong khu vực còn lại của dự án Sân bay Long Thành (khu vực hơn 3 ngàn ha còn lại).

Trong khu vực hơn 1,8 ngàn ha, có khoảng 1,2 ngàn ha vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai. Sau gần 3 tháng thực hiện công tác thanh lý, hiện nay toàn bộ diện tích vườn cao su đã hoàn thành thanh lý và sẵn sàng để bàn giao mặt bằng.

Đối với diện tích khoảng 630ha đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân, hiện nay UBND H.Long Thành cũng đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả tiền đền bù, hỗ trợ. Cụ thể, UBND H.Long Thành đã thực hiện 6 đợt chi trả tiền bồi thường hỗ trợ. Đối với 2 đợt còn lại, UBND H.Long Thành đã thực hiện niêm yết phương án bồi thường công khai đối với người dân. “Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 7 sẽ được tổ chức vào ngày 23-10. Đợt 8 - đợt chi trả cuối cùng cho người dân trong khu vực hơn 1,8 ngàn ha đất sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 này” - ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết.

Ông Lê Văn Tiếp cho biết thêm, theo phương án đã được thống nhất, việc bàn giao mặt bằng sẽ được thực hiện trước đối với diện tích vườn cây cao su và diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Đối với phần đất ở, sau khi thực hiện bàn giao đất tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho người dân, địa phương sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao tiếp. Trong thời gian người dân thực hiện xây dựng nhà ở tại khu tái định cư, Đồng Nai cũng sẽ chi trả tiền tạm cư cho các hộ dân.

Hiện nay, UBND tỉnh đang yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng 2 khu 7 và 9 tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đây là 2 khu sẽ bố trí tái định cư cho các hộ dân đầu tiên trong dự án Sân bay Long Thành.

* Không để nhịp sống người dân bị gián đoạn

Ổn định cuộc sống của người dân là một trong những yêu cầu cao nhất mà Đồng Nai đặt ra khi thực hiện bàn giao mặt bằng khu vực 1,8 ngàn ha đất, đặc biệt là việc học hành của con em người dân trong vùng dự án. “Không để chuyện học hành của con em người dân bị gián đoạn” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu đối với các đơn vị liên quan khi thực hiện bàn giao mặt bằng khu vực 1,8 ngàn ha đất xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Ông Lê Văn Tiếp cho biết, khi thực hiện bàn giao mặt bằng khu vực 1,8 ngàn ha, việc học hành của con em trong vùng dự án sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Bởi, tất cả các cơ quan, tổ chức, trong đó có các trường học đều nằm trong khu vực còn lại (khu vực hơn 3 ngàn ha) nên chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trong đợt đầu. Do đó, việc học hành của con em người dân cơ bản vẫn được duy trì bình thường.

Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định việc học hành của con em người dân vùng dự án, UBND H.Long Thành cũng đã xây dựng phương án dự phòng để chủ động thực hiện trước.

Cụ thể, theo ông Lê Văn Tiếp, hiện UBND H.Long Thành đã khảo sát các trường học trên địa bàn xã Bình Sơn để có phương án bố trí thêm lớp học phục vụ con em người dân vùng dự án.

Ngoài ra, hiện nay UBND H.Long Thành đã hoàn thành chỉnh sửa một số trụ sở, phòng chức năng mượn của Nông trường Cao su Long Thành thành các phòng học dự phòng để phục vụ việc học hành của con em người dân vùng dự án. “Trong giai đoạn đầu, việc học hành của con em người dân chưa bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, khi xác định được chủ đầu tư của dự án thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ phải thực hiện ngay thì những cơ sở này sẽ là nơi bố trí lớp học cho con em người dân vùng dự án. Hiện nay, UBND H.Long Thành cũng đã lên phương án bố trí xe đưa đón học sinh đến học tại những địa điểm này” - ông Lê Văn Tiếp cho biết.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202010/giu-dung-cam-ket-ban-giao-18-ngan-ha-3026537/