Giữ bình yên tuyến xã

Với khẩu hiệu 'chống dịch như chống giặc', lực lượng Công an các xã trên địa bàn huyện Ba Vì đã quyết liệt vào cuộc chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Đồng Quang.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Đồng Quang.

Minh Châu là xã giáp ranh với huyện Vĩnh Vường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn xã có một bộ phận thanh niên đang làm việc tại các khu công nghiệp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước tình hình này, Công an xã đã lên kế hoạch, nắm bắt địa bàn, ngày đêm tuần tra, trực để tập trung tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Thượng tá Nguyễn Văn Đức – Phó trưởng Công an xã Minh Châu cho biết, Công an xã đã xử phạt hành chính 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại xã Khánh Thượng, địa bàn giáp xã Thịnh Minh – TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, các lực lượng đã triển khai kiểm tra thân nhiệt lái xe chở hàng hóa từ tỉnh Hòa Bình vào Hà Nội. Bất kể ngày hay đêm, thời tiết mưa hay nắng, tổ công tác vẫn làm việc rất nghiêm túc. Hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Theo cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại chốt, những trường hợp có thân nhiệt vượt mức bình thường sẽ được yêu cầu khai báo y tế sau đó đưa đi cách ly nếu cần thiết.

Với địa bàn rộng, dân số đông, thị trấn Tây Đằng có tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp trong khi lực lượng công an thị trấn còn mỏng. Chung tay phòng chống dịch Covid-19, Công an thị trấn Tây Đằng đã tập trung cao độ, hàng ngày phân công cán bộ chiến sĩ đi từng địa bàn, từng ngõ rà soát, thống kê, nắm chắc những công dân trở về từ nước ngoài, nhất là những vùng có dịch trở về. Trung tá Lê Nguyên Hồng – Trưởng Công an thị trấn Tây Đằng cho biết: “Chúng tôi phân công lịch trực, tuần tra 24/24 giờ cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thị trấn kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời tham mưu, đề xuất những giải pháp để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất”.

Với những biện pháp cụ thể, quyết liệt, lực lượng Công an 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì đã và đang tích cực cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn chủ động phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc, lừa đảo, trục lợi, gây rối an ninh trật tự tại địa phương.

Duyên Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giu-binh-yen-tuyen-xa-383432.html