Giữ bình yên nơi cửa biển

Đồn Biên phòng Khánh Hội, BĐBP Cà Mau, quản lý 14km bờ biển trên địa bàn xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Khánh Hội kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa biển. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ Đồn Biên phòng Khánh Hội kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa biển. Ảnh: Lê Khoa

Địa bàn Đồn Biên phòng Khánh Hội quản lý gồm 9 ấp với trên 2.500 hộ dân, trong đó, có trên 5% hộ dân là người dân tộc Khmer. Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, xã Khánh Hội đã từng ngày thay da đổi thịt, cơ sở hạ tầng, giao thông được đầu tư xây dựng, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn có hàng chục doanh nghiệp kinh doanh thu mua hải sản, xăng dầu và sản xuất nước đá phục vụ trên 500 phương tiện hoạt động đánh bắt khai thác thủy sản trên biển.

Chính vì thế, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng diễn ra khá phức tạp, như tệ nạn cờ bạc, trộm cắp ngư lưới cụ của ngư dân... Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; chủ động phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét tội phạm, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, để nhân dân an tâm lao động sản xuất.

Trung tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Khánh Hội cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị độc lập và phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương triệt phá hàng chục vụ liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm như ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp ngư lưới cụ trên biển. Tính từ năm 2015 đến tháng 6-2020, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 161 vụ/225 đối tượng, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy trên 700 bao thuốc lá lậu và nhiều tang vật có giá trị khác. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Điển hình, vào ngày 30-7-2017, tại khu vực ấp 3, xã Khánh Hội, lực lượng Đồn Biên phòng Khánh Hội bắt quả tang đối tượng Trần Minh Quốc và vợ là Trịnh Thị Nghé, sinh năm 1997, đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trần Minh Quốc khai nhận đã nhiều lần trực tiếp ra cầu Khánh An, gần thành phố Cà Mau mua ma túy đem về bán cho các con nghiện ở địa phương, tiền lãi Quốc dùng mua ma túy để sử dụng. Khi bị bắt giữ, trên người đối tượng đang mang theo 5 túi đựng các tinh thể rắn màu trắng, qua giám định của cơ quan chức năng thì 5 túi đựng tinh thể rắn nói trên là chất ma túy có trọng lượng 2,1870g.

Ngày 28-12-2019, sau thời gian theo dõi của trinh sát đơn vị, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Khánh Hội đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Oanh, ngụ ấp 3, xã Khánh Hội đang vận chuyển 137 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đưa đi tiêu thụ. Trước đó, cũng tại địa bàn xã Khánh Hội, tổ tuần tra của đơn vị cũng phát hiện 1 cửa hàng tạp hóa đang cất giấu 400 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Đơn vị đã tịch thu tang vật, xử phạt hành chính 2 đối tượng vận chuyển, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với số tiền gần 100 triệu đồng.

Trung tá Đoàn Công Nghiệp cho biết thêm: “Bên cạnh việc đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đơn vị còn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hành chính, kiểm soát Biên phòng. Đổi mới, cải cách thủ tục hành chính; tiến hành đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào, hoạt động trên biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân ra vào làm ăn trên biển.

Đồng thời, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và luật pháp quốc tế, không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đến nay, trên địa bàn đã có 187/187 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá”.

Với việc chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Hội đang trở thành điểm tựa tin cậy, vững vàng của ngư dân địa phương, giúp họ an tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-binh-yen-noi-cua-bien-post431615.html