Giữ bình yên cho xã vùng sâu

Xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) từng là địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhất là tập trung nhiều đối tượng sử dụng ma túy. Tuy nhiên, nhờ xây dựng được các mô hình an ninh trật tự có hiệu quả, đặc biệt là Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ phòng chống ma túy nên năm 2019 xã Phú Lý đã không còn là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm.

Bà Đặng Thị Lương (bìa trái) trao đổi nghiệp vụ với một số thành viên Câu lạc bộ phụ nữ phòng chống ma túy xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu)

Bà Đặng Thị Lương (bìa trái) trao đổi nghiệp vụ với một số thành viên Câu lạc bộ phụ nữ phòng chống ma túy xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu)

* Giúp nhiều người hoàn lương

Bà Đặng Thị Lương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Lý cho biết, CLB phụ nữ phòng chống ma túy của xã được Hội Liên hiệp phụ nữ xã thành lập từ năm 2011 với 50 thành viên là những người có tinh thần phòng chống tội phạm hoặc có con em vướng vào ma túy.

Từ trước năm 2011, tình hình nghiện ma túy trên địa bàn xã phức tạp (chiếm đến 50% đối tượng nghiện ma túy của huyện). Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và nhất là hoạt động tích cực của CLB phụ nữ phòng chống ma túy xã Phú Lý, đến nay trên địa bàn chỉ còn 11 đối tượng nghiện ma túy nằm trong diện quản lý.

Để đạt được kết quả này, CLB phụ nữ phòng chống ma túy xã Phú Lý đã tạo cầu nối giúp cho người tha tù và người sau cai nghiện được vay vốn ngân hàng làm ăn lương thiện, từ bỏ ma túy.

Điển hình như anh H.V.H. (ngụ ấp 1, xã Phú Lý) bị bạn bè rủ rê nên vướng vào ma túy, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Từ ngày anh H. được đưa đi cai nghiện bắt buộc, các thành viên trong CLB đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình anh H. vào dịp lễ, tết …

“Sau khi tôi cai nghiện trở về, CLB phụ nữ phòng chống ma túy xã Phú Lý đã kết nối với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho tôi vay 30 triệu đồng để mở quán ăn, giúp tôi có thu nhập ổn định lo cho gia đình, từ bỏ hẳn ma túy làm lại cuộc đời” - anh H. tâm sự.

* Phụ nữ vì bình yên xã hội

Theo bà Đặng Thị Lương, ngoài bảo lãnh cho người có quá khứ lầm lỗi vay vốn ngân hàng, các thành viên của CLB còn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, dân quân tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông nông thôn. CLB cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật để nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc Chơro ở Phú Lý.

Ông Nguyễn Đình Biên, Trưởng ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý cho biết, sau những đợt tuyên truyền pháp luật thì người dân ở vùng đồng bào Chơro đều rất vui và phấn khởi. Bà con không chỉ hiểu biết hơn những quy định của pháp luật mà còn biết các phương thức, thủ đoạn gây án của tội phạm để phòng ngừa, giáo dục con em tránh xa con đường phạm pháp.

Song song đó, các thành viên trong CLB còn xây dựng được các mô hình khác như: Nuôi heo đất, Phụ nữ tiết kiệm, Hũ gạo tình thương… Tất cả số tiền và gạo do các thành viên trong CLB đóng góp hằng tháng đều dùng giúp đỡ gia đình hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người có con em bị đi tù hoặc nghiện ma túy…

Là một trong những thành viên đầu tiên từ ngày thành lập CLB, bà Lê Thị Lệ Thu cho hay, để công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả đòi hỏi thành viên trong CLB phải tinh tế trong cách quan tâm, nhiệt tình trong mọi công tác, hòa đồng với mọi người và đặc biệt là phải biết giữ bí mật để không gây ảnh hưởng cho các gia đình có con em nghiện ma túy hoặc đi tù.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Lý Phan Thanh Chương cho biết, hoạt động tích cực của CLB phụ nữ phòng chống ma túy đã góp phần quan trọng giúp xã Phú Lý không còn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cùng nhau xây dựng phát triển mọi mặt, phấn đấu trong năm 2019 xã Phú Lý sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201909/giu-binh-yen-cho-xa-vung-sau-2961898/