Giữ bình yên cho địa bàn giáp ranh

Xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) là địa bàn giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh, tập trung đông dân nhập cư sinh sống nên có nhiều đối tượng lợi dụng ẩn náu để hoạt động phi pháp. Nhờ thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) tuyên truyền phòng chống tội phạm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Ảnh: H.Anh

Công an xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) tuyên truyền phòng chống tội phạm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Ảnh: H.Anh

* Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Trong thời gian qua, Công an xã Phước Khánh đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng thành công các mô hình ANTT điểm như: mô hình tổ tự quản với ANTT, 2 tổ xe ôm tự quản với 56 thành viên; Đội Dân phòng xã với 15 thành viên, 97 tổ nhân dân đã góp phần quan trọng trong giữ gìn ANTT ở địa phương.

Đặc biệt mô hình camera với ANTT đã mang lại những kết quả tích cực trong giữ gìn ANTT. Hiện toàn xã đã lắp đặt được 40 mắt camera tại 14 điểm phức tạp về ANTT với kinh phí gần 170 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ ấp 2, xã Phước Khánh) phấn khởi nói: “Từ khi lắp camera an ninh, tình trạng thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, trộm cắp tài sản đã giảm hẳn nên người dân cảm thấy rất yên tâm”.

Nhờ camera an ninh, nhiều vụ phạm pháp hình sự nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Cụ thể như, ngày 14-6, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Trần Trung Tín (ngụ ấp 2, xã Phước Khánh) lấy xe máy biển số 60C2-145.64. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua hệ thống camera an ninh, Công an xã đã nhanh chóng bắt được đối tượng Đặng Hoàng Nam (38 tuổi, ngụ xã Phước Khánh) đã gây ra vụ trộm trên.

* Xử lý nhanh nhiều vụ việc liên quan đến ANTT

Thiếu tá Nguyễn Công Quân, Trưởng Công an xã Phước Khánh cho biết, để giữ gìn ANTT vùng giáp ranh, Công an xã Phước Khánh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ gìn ANTT trên địa bàn như: dân quân tự vệ, dân phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhất là sau 23 giờ để chủ động phát hiện, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm, bắt được nhiều tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma túy.

Bên cạnh công tác tuần tra trên các tuyến giao thông, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh có điều kiện (nhà nghỉ, quán karaoke), Công an xã Phước Khánh còn chú trọng tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là cập nhật các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là ở các khu nhà trọ, chợ... Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp cùng các lực lượng công an truy bắt tội phạm và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho công tác điều tra, phá án.

11 tháng của năm 2019, Công an xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) đã điều tra làm rõ 4 vụ phạm pháp hình sự, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng.

Huyền Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201911/giu-binh-yen-cho-dia-ban-giap-ranh-2976208/