Giữ 3 sà lan vận chuyển 1.700m³ cát lậu

Ngày 2-8, Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội biên phòng) TPHCM giữ 3 sà lan vận chuyển trên 1.700m³ cát trái phép.

Khoảng 3 giờ sáng 2-8, tại khu vực luồng sông Soài Rạp (xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM), tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa kiểm tra các phương tiện SG-7519 do ông Lê Hoàng Khang (SN 1986, trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An) làm thuyền trưởng; phương tiện HD-2476 do ông Vũ Văn Liêm (SN 1974, trú huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng và phương tiện ĐN-0988 do ông Trần Văn Viên (SN 1992, trú huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển trên 1.700m³ cát không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi sà lan chở 500 - 700m³ cát với trang bị khoảng 20 máy móc, thiết bị hút cát. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số cát đang vận chuyển cũng như giấy tờ đăng ký phương tiện.

Những người điều khiển phương tiện cho biết nguồn gốc số cát trên được vận chuyển từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để cung cấp cho các công trình san lấp, cơ sở vật liệu xây dựng ở TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang…

QUANG HUY - ĐỨC THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giu-3-sa-lan-van-chuyen-1700m-cat-lau-536661.html