Gisele Bundchen đau đớn vì để ngực trần catwalk năm 18 tuổi

Siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh cho biết việc để ngực trần diễn thời trang năm 18 tuổi là khoảnh khắc đau thương nhất cuộc đời mình.

Theo Daily Mail, Gisele Bundchen gần đây tiết lộ về "khoảnh khắc đau thương nhất" trong cuộc đời làm người mẫu. Đó là giây phút cô mặc trang phục để lộ hoàn toàn bầu ngực khi xuất hiện trên sàn catwalk của thương hiệu Alexander McQueen năm 1998.

Thời điểm đó, nữ người mẫu chỉ vừa bước sang tuổi 18. Đây cũng là lần đầu cô xuất hiện tại Tuần lễ thời trang London. Siêu mẫu đình đám thú nhận cô đã bật khóc vì bộ đồ. "Đó là một trong những ký ức đen tối trong sự nghiệp người mẫu kéo dài hàng thập kỷ", cô nói.

Alexander McQueen gọi thân hình của Gisele Bundchen là "The Body". Ảnh: Getty.

Alexander McQueen gọi thân hình của Gisele Bundchen là "The Body". Ảnh: Getty.

"Lúc đó tôi không có đồ vừa vặn để mặc. Tôi không biết mình mặc gì trên sàn diễn nữa. Tiếng Anh của tôi thì bập bẹ, họ nói gì đó tôi chỉ giả vờ mình đã hiểu. Tôi đã khóc khi được đưa cho bộ đồ", ngôi sao người Brazil nói.

Theo lời "siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh", cô khóc nhiều đến nỗi chuyên gia trang điểm yêu cầu cô dừng lại vì sợ hỏng lớp make up. "Tôi đã gắn lông mi lúc đang khóc và được khuyên đừng làm vậy. Trong thời gian bước đi trên sàn diễn, tôi hy vọng bố mình không nhìn thấy những bức ảnh này", cô nói thêm.

Song, Gisele Bundchen cho rằng "trải nghiệm đau thương" này là cơ hội giúp cô mạnh mẽ hơn. Trước khi được Alexander McQueen nhận lời, cô thất bại trong hàng loạt buổi casting vì tiếng Anh chưa tốt, xu hướng người mẫu size 0 đang làm mưa làm gió ở London. "Tôi đã casting 42 lần. Họ thậm chí không thèm nhìn profile của tôi vì tôi quá phồn thực", nữ người mẫu nhớ lại.

Gisele Bundchen là người mẫu mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Victoria's Secret. Ảnh: The Sun.

Cuối cùng, khoảnh khắc bước đi trên sàn diễn Alexander McQueen giúp Gisele Bundchen một bước thành sao. Cô được nhà thiết kế nổi tiếng gọi là "The Body". Chính Bundchen cũng là người mang trào lưu người mẫu gợi cảm trở lại sàn diễn sau nhiều năm xu hướng "mẫu ốm đói" thống trị giới thời trang.

Năm 2000, Gisele Bundchen gia nhập Victoria's Secret. Trong một cuộc phỏng vấn, siêu mẫu người Brazil thừa nhận việc tham gia hãng thời trang giúp sự nghiệp của cô phất lên, ký hợp đồng với số tiền kỷ lục. Tuy không tiết lộ con số, siêu mẫu nói đó là hợp đồng đắt đỏ nhất cô từng ký.

Bắt đầu từ năm 2004, Gisele Bundchen liên tục vào danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Năm 2007, cô đứng thứ 16 trong danh sách Phụ nữ giàu nhất giới giải trí. Năm 2012, cô đứng đầu danh sách người mẫu giỏi kiếm tiền nhất của Forbes.

Sau khi giải nghệ, siêu mẫu 42 tuổi vẫn giữ được sức hút bởi phong cách thời trang đẳng cấp, thường xuyên dự Met Gala với trang phục đắt đỏ.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gisele-bundchen-dau-don-vi-de-nguc-tran-catwalk-nam-18-tuoi-post1318707.html