Giroud và Mbappe ghi bàn và lập kỷ lục, đưa Pháp vào Tứ kết; Harry Kane 'thông nòng', Pháp gọi - Anh trả lời.

Mbappe ghi dấu giày trong cả 3 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Ba Lan tại trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022 vừa kết thúc, trong đó có 2 bàn thắng để lập kỷ lục cá nhân, đồng thời giúp Giroud chinh phục cột mốc lịch sử.

Niềm vui thắng trận của CĐV Pháp. (Ảnh chụp màn hình).

Niềm vui thắng trận của CĐV Pháp. (Ảnh chụp màn hình).

Trong trận đấu này, Pháp áp đảo ngay từ đầu và bàn thắng đến là tất yếu. Phút 44, Mbappe chọc khe tuyệt hay để Giroud phá bẫy việt vị, sút chéo góc hạ gục Sczcesny.

Với bàn thắng này, Giroud trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất (36 tuổi 53 ngày) ghi bàn cho Les Bleus trong lịch sử World Cup. Đồng thời, với 2 bàn thắng có được đến thời điểm này đã giúp số 9 vượt qua huyền thoại Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất của đội tuyển Pháp, với 52 pha lập công.

Giroud có bàn thắng thứ 52 trong màu áo lam.

Bàn thắng của Giroud giúp Pháp có thế trận thong dong. Sang hiệp 2, khi Ba Lan buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng, Mbappe không còn bị theo kèm quá rát và đó là lúc số 10 chứng tỏ vì sao anh “sinh ra là để dành cho World Cup”.

2 cú sút búa bổ không cần nhiều đà găm góng vào khung thành của Sczcesny ở các phút thứ 74 và 90 đã giúp Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 9 bàn thắng ở các Vòng chung kết World Cup trước sinh nhật lần thứ 24.

Mbappe vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Đồng thời, 2 bàn thắng này giúp số 10 của tuyển Pháp tạm vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup năm nay.

Phút 90+9, Lewandowski gỡ lại 1 bàn danh dự cho Ba Lan trên chấm phạt đền. Thua trận nhưng Ba Lan có thể ngẩng cao đầu về nước vì đã hoàn thành mục tiêu.

Với đội tuyển Pháp, họ đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội và khẳng định vị thế của ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

CĐV Ba Lan có thể hài lòng với thành tích của đội tuyển.

Đồng thời, muốn thắng đội tuyển Pháp vào thời điểm này, các đối thủ tiếp theo của họ phải tính đến việc đầu tiên là làm thế nào để phong tỏa được Mbappe.

Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Anh đã có thế trận áp đảo đại diện Châu Phi Senegal và giành thắng lợi cách biệt 3-0.

Raheem Sterling vắng mặt vì lý do cá nhân và đó là cơ hội để Phil Foden thể hiện, nhờ đó, các đường lên bóng của “Tam Sư” trở nên khó lường hơn.

Ngay hiệp 1, đã có 2 bàn thắng được ghi. Phút 38, Bellingham thả bóng ngược như đặt để Henderson đặt lòng chéo góc, mở tỷ số cho đội tuyển Anh.

Phút bù giờ thứ 3 ở hiệp 1, đội trưởng Harry Kane dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm để có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình ở World Cup năm nay và là bàn thứ 2 của tuyển Anh trong trận đấu này.

Phút 57, Foden để lại dấu ấn với pha căng ngang “xâu kim” hậu vệ của Senegal giúp Saka ấn định tỷ số.

Anh tiếp tục thể hiện “công cường, thủ chắc” ở World Cup năm nay và cho thấy họ sẵn sàng hạ bệ ngôi vương của Pháp tại tứ kết.

Ngọc Hải

Nguồn ảnh: AFP.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/giroud-va-mbappe-ghi-ban-va-lap-ky-luc-dua-phap-vao-tu-ket-harry-kane-thong-nong-phap-goi-anh-tra-loi/174194.htm