Giroud bám sát kỷ lục ghi bàn của Henry

Olivier Giroud cần thêm 7 bàn thắng nữa để san bằng thành tích của Thierry Henry, người đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Pháp.

 Tiền đạo đang thuộc biên chế Chelsea lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Pháp trước Thụy Điển. Cựu tiền đạo Arsenal đã ghi được 44 bàn thắng sau 105 trận cho tuyển Pháp (tính cả các trận giao hữu). Anh đang là người ghi bàn nhiều thứ hai cho tuyển Pháp. Ảnh: Be Soccer.

Tiền đạo đang thuộc biên chế Chelsea lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Pháp trước Thụy Điển. Cựu tiền đạo Arsenal đã ghi được 44 bàn thắng sau 105 trận cho tuyển Pháp (tính cả các trận giao hữu). Anh đang là người ghi bàn nhiều thứ hai cho tuyển Pháp. Ảnh: Be Soccer.

Ở lượt trận cuối vòng bảng Nations League rạng sáng 18/11 (giờ Hà Nội), cú đúp của Olivier Giroud cùng bàn thắng của Benjamin Pavard, Kingsley Coman giúp tuyển Pháp ngược dòng hạ Thụy Điển trên sân Stade de France. Ảnh: Getty.

Kết quả này giúp "Gà trống" đi tiếp ở Nations League với vị trí dẫn đầu bảng A3. Với cá nhân Giroud, anh có nhiều cơ hội bắt kịp thành tích của Henry. Ảnh: Getty.

Với 51 bàn thắng sau 123 lần ra sân, Henry đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử tuyển Pháp. Cựu tiền đạo Barca đạt hiệu suất 0,41 bàn/trận. Trong khi đó, Giroud đạt hiệu suất gần 0,42 bàn/trận. Ảnh: Getty.

Huyền thoại Michel Platini đứng thứ 3 trong danh sách với 41 bàn sau 72 trận ra sân cho tuyển Pháp. Ảnh: Getty.

Cựu tiền đạo của Juventus, David Trezeguet đứng thứ 4 trong danh sách với 34 bàn thắng sau 71 lần ra sân. Ảnh: Getty.

Antoine Griezmann xếp thứ 5 với 33 bàn sau 86 lần ra sân. Tiền đạo của Barca còn nhiều cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn của mình cho tuyển Pháp. Griezmann năm nay mới 29 tuổi, kém Giroud 5 tuổi. Ảnh: Getty.

Zinedine Zidane xếp thứ 6 trong danh sách với 31 bàn sau 108 lần ra sân cho tuyển Pháp. Ảnh: Getty.

Huyền thoại Just Louis Fontaine xếp thứ 7 với 30 bàn sau 21 lần ra sân. Chân sút sinh năm 1933 từng được Pele xếp vào danh sách 125 cầu thủ vĩ đại nhất thế giới còn sống. Ảnh: Getty.

Huyền thoại Jean-Pierre Papin cũng có 30 bàn, thành tích ngang bằng với Fontaine. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1963 mất tới 54 trận để có số bàn thắng kể trên. Papin từng giành Ballon d'Or vào năm 1991. Ảnh: Getty.

Youri Djorkaeff nổi danh hơn với vai trò tiền vệ tấn công nhưng cũng kịp ghi 28 bàn sau 82 lần ra sân cho tuyển Pháp. Cựu sao Paris Saint-Germain xếp thứ 9 trong danh sách này. Ảnh: Getty.

Karim Benzema xếp thứ 10 trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Pháp. Chân sút của Real không được gọi lên tuyển kể từ năm 2015, nhưng vẫn kịp ghi 27 bàn sau 81 lần ra sân trước đó. Ảnh: Getty.

Cầu thủ nghiệp dư tái hiện siêu phẩm bọ cạp của Giroud Siêu phẩm đoạt giải thưởng Puskas cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải 2016/17 của Olivier Giroud được tái hiện trên sân bóng nghiệp dư.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giroud-bam-sat-ky-luc-ghi-ban-cua-henry-post1154376.html