'Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại' - hoạt động tình nghĩa của Tập đoàn Công nghiệp Cao su

Với thông điệp 'Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại', ngày hội hiến máu là dịp để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thể hiện nét đẹp truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, là dịp để chia sẻ tình cảm với những người bệnh đang cần máu.

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú tặng hoa động viên

đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham gia hiến máu - Ảnh: Trần Huỳnh

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2018), ngày 24/10, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Tập đoàn và các đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Thái Bảo Tri cho biết, Ngày hội hiến máu đã được Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức từ nhiều năm trước. Đến nay, phong trào đã trở thành hoạt động truyền thống hằng năm của tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Với thông điệp “Giọt máu trao đi – Cuộc đời ở lại”, ngày hội được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam. Đây là dịp để để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thể hiện nét đẹp truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, là dịp để chia sẻ tình cảm với những người bệnh đang cần máu.

Tại Ngày hội, TS Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh, cho biết: theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,9 triệu đơn vị máu, trung bình mỗi ngày cần khoảng 5.200 đơn vị máu. Nhưng hiện nay, chúng ta chỉ mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị. Để đáp ứng nhu cầu thực tế về nguồn máu dự trữ thì mỗi chúng ta đều phải quan tâm phong trào hiến máu tình nguyện và tuyên truyền vận động cùng thực hiện hiến máu cứu người.

Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, số lượng máu Trung tâm hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh đáp ứng cho các bệnh viện có sự góp sức rất lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên chức người lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Mong rằng, thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục tổ chức thường xuyên ngày hội hiến máu để giúp đỡ cho những ca phẫu thuật, những bệnh nhân đang cần tiếp máu, để lấy lại sự sống.

Cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tham gia hiến máu

Ảnh: Trần Huỳnh

Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh khẳng định, hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, sự chia sẻ nhân đạo đậm tính nhân văn, tình người trong truyền thống dân tộc Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Hứa Ngọc Hiệp đánh giá cao Ngày hội hiến máu nhân đạo của tuổi trẻ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định hoạt động này gắn với truyền thống quý báu của giai cấp công nhân ngành cao su, gắn với việc hoàn nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Phó Tổng Giám đốc Hứa Ngọc Hiệp mong rằng phong trào hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và luôn nhận được những nghĩa cử cao quý từ những giọt máu hồng hiến tặng, để đủ nguồn máu dự trữ trong điều trị bệnh cho người dân khi cần thiết”.

Tại ngày hội, đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tại TP Hồ Chí Minh tham gia hiến máu và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh đã thu được gần 300 đơn vị máu, để nhập vào Ngân hàng máu quốc gia./.

Phạm Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/-giot-mau-trao-di-cuoc-doi-o-lai-hoat-dong-tinh-nghia-cua-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-502628.html