Giọt hồng Công Thương – Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2022

Sáng 2/12, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức 'Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2022'.

Tham dự Chương trình về phía Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ; đồng chí Phan Văn Bản, Vụ trưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang - Chánh văn phòng Bộ; đồng chí Đỗ Văn Côi - Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ và nhiều đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có đồng chí Lê Lâm - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Về phía Đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; cùng với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng các Lãnh đạo của Bộ tham gia hiến máu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng các Lãnh đạo của Bộ tham gia hiến máu

Nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên trong toàn ngành Công Thương, ngày 02/12, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2022”. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện. Hoạt động này đã trở thành một hoạt động thường niên của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương nhằm kêu gọi sự sẻ chia, tinh thần nhân văn cao đẹp của mỗi cán bộ, người lao động Công Thương đối với các hoạt động thiện nguyện.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, đây là lần thứ 5 Bộ tổ chức sự kiện hiến máu tình nguyện với hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tham gia hiến máu, bên cạnh đó lực lượng Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại chương trình

Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Trong đó, tuổi trẻ là lực lượng xung kích, chúng ta cần tiếp tục thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu và đi đầu trong lĩnh vực này là rất quý. Tôi mong rằng, phong trào này có thể lan tỏa tới rất nhiều các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, để cuộc vận động này không chỉ dừng lại ở hoạt động có tính phong trào, mà nó đóng góp một cách thiết thực, hiệu quả vào công cuộc chữa bệnh cứu người” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kỳ vọng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, “Chúng ta thấy, mỗi một ngày cả nước cần đến 5.000 đơn vị máu, mà trong những thời điểm cuối năm, thời điểm giao mùa, thời điểm cận kề Tết Dương lịch và Tết Âm lịch chắc chắn nhu cầu máu trong xã hội còn rất lớn. Vì vậy, Bộ Công Thương nói chung và các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan chúng ta từ Đảng bộ đến Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ chúng ta nỗ lực hơn nữa để lan tỏa tinh thần này đến tất cả mọi người, để phong trào hiến máu cứu người của Bộ Công Thương chúng ta thu được kết quả tốt đẹp”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ThS. Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tặng Bằng khen của Bộ Y tế và giải thường “Giọt hồng” cho Đoàn Thanh niên của Bộ Công Thương

Trong ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Công Thương năm 2022, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ trực tiếp tham gia hiến máu. Điều này đã thôi thúc các cán bộ ngành Công Thương trên cả nước tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và đã có tác động mạnh mẽ cũng như sự ảnh hưởng lớn trong truyền thông về hiến máu tình nguyện tới cộng đồng.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh và đã dần đi sâu vào nhận thức, lối sống và trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Công Thương.

Ủy viên BTV Đoàn Khối, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy, Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Bí thư Hoàng Trần Phương tham gia hiến máu tình nguyện

Với những ý nghĩa nhân đạo đó, Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2022 tiếp tục thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia đông đảo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương với kỳ vọng sẽ góp thêm những giọt máu hồng quý giá vào ngân hàng máu, mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh cần truyền máu. Tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2022 - Giọt hồng Công Thương năm nay, đã có khoảng 250 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu.

Cũng trong dịp này Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã trao Giấy khen của Đoàn thanh niên Bộ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện

Một số hình ảnh tại chương trình:

Nhóm Phóng viên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/giot-hong-cong-thuong-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-bo-cong-thuong-nam-2022-229336.html