Gioóc-đa-ni: Thủ tướng và nội các tuyên thệ nhậm chức

Chính phủ mới của Gioóc-đa-ni do ông B.Kha-xao-nê đứng đầu, đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ có sự hiện diện của Quốc vương Áp-đu-la II.

Chính phủ mới của Gioóc-đa-ni do ông B.Kha-xao-nê đứng đầu, đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ có sự hiện diện của Quốc vương Áp-đu-la II.

Tân Thủ tướng và 31 bộ trưởng của chính phủ đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Am-man. Ngoài ra, có hai bộ trưởng trong nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi họ hoàn thành thời gian cách ly liên quan đến dịch Covid-19. Quốc vương Áp-đu-la II giao nhiệm vụ cho chính phủ mới phải đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế khi nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 ngày càng tăng. Chính phủ mới của Gioóc-đa-ni sẽ đệ trình kế hoạch hành động kéo dài 100 ngày lên Quốc vương, trong kế hoạch cải cách xã hội, tài chính và chính trị.

Li-bê-ri-a: Ðiều tra cái chết bí ẩn của bốn nhân viên chính phủ

Tổng thống Li-bê-ri-a đã yêu cầu các chuyên gia Mỹ hỗ trợ điều tra cái chết bí ẩn của ba quan chức thuế và một kiểm toán chi tiêu của chính phủ. Những cái chết bí ẩn này đã khiến dư luận của quốc gia Tây Phi này bức xúc kể từ đầu tháng 10 đến nay. Cảnh sát quốc gia Li-bê-ri-a cho biết, trường hợp đầu tiên là một quan chức Cơ quan Thuế Li-bê-ri-a (LRA), người đã chết hôm 4-10 trong một vụ tai nạn xe hơi ở thủ đô Môn-rô-vi-a. Ngày hôm sau, hai quan chức khác của LRA chết trong một chiếc ô-tô đậu ở một bãi đậu xe ở thủ đô. Ðến ngày 10-10, Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm toán nội bộ Li-bê-ri-a được phát hiện đã chết trong căn hộ riêng ở Môn-rô-vi-a.

Mỹ: Ra điều kiện rút thêm quân khỏi Áp-ga-ni-xtan

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 13-10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng M.Mi-lây cho biết, việc Mỹ rút thêm binh sĩ khỏi Áp-ga-ni-xtan sẽ phụ thuộc vào mức độ giảm bạo lực kèm theo các điều khác đã được thống nhất với lực lượng Ta-li-ban hồi tháng 2 vừa qua. Theo đó, việc rút 4.500 binh sĩ còn lại của Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan phụ thuộc vào việc Ta-li-ban giảm các vụ tiến công và tăng cường các cuộc hòa đàm với chính quyền Ca-bun. Trước đó, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm tuyên bố ông muốn tất cả quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Áp-ga-ni-xtan trước Giáng sinh.

EU: Chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ

Ðại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại G.Bo-ren đã cảnh báo về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ tái triển khai một tàu khảo sát địa chấn tại vùng biển tranh chấp với Hy Lạp ở phía đông Ðịa Trung Hải. Ông Bo-ren cho rằng, động thái của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dẫn đến những căng thẳng mới thay vì góp phần vào nỗ lực giảm leo thang mà EU kêu gọi tại cuộc họp hồi đầu tháng này. EU hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ tích cực tham gia tìm kiếm giải pháp và không có thêm các hành động tiêu cực.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/giooc-da-ni-thu-tuong-va-noi-cac-tuyen-the-nham-chuc-620319/