Giông lốc trong đêm, 38 ngôi nhà ở Sa Pa bị thiệt hại nặng

Sa Pa đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục thiệt hại đặc biệt là nhà văn hóa thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ để phục vụ bầu cử.

 Giông lốc xảy ra gây thiệt hại nhà cửa, tài sản của người dân. Ảnh: B.L.C.

Giông lốc xảy ra gây thiệt hại nhà cửa, tài sản của người dân. Ảnh: B.L.C.

Sáng 20/5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của màn mây đối lưu trên khu vực phía tây của tỉnh Lào Cai, đêm ngày 19/5, trên địa bàn xã Liên Minh và xã Bản Hồ (thị xã Sa Pa) đã xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà ở của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, 38 nhà bị thiệt hại dưới 30% trong đó xã Bản Hồ là 14 ngôi nhà; xã Liên Minh là 24 ngôi nhà. Về cơ sở hạ tầng, mái ngói của nhà Văn Hóa thôn Tả Trung Hồ của xã Bản Hồ bị hư hại, rơi vỡ gần 30% mái nhà. Ước tính thiệt hại ban đầu ít nhất là 100 triệu đồng.

UBND thị xã Sa Pa đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định chỗ ở và tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại. Đặc biệt, tập trung khắc phục ngay nhà Văn Hóa thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ để phục vụ bầu cử.

Hiện nay, diễn biến thời tiết, khí hậu rất phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều. Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó trước mọi diễn biến của thời tiết, thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết, thiên tai. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với thiên tai phù hợp.

Dự báo cuối tháng 5 đầu tháng 6/2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những đợt mưa vừa đến mưa to, kèm theo giông lốc...

Hải Đăng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/giong-loc-trong-dem-38-ngoi-nha-o-sa-pa-bi-thiet-hai-nang-d291441.html