4 người được đón về tỉnh Quảng Trị bằng tàu hỏa dương tính SARS-CoV-2

Chiều nay (16/8) Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị thông báo vừa ghi nhận 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 4 trường hợp được tỉnh này đón về từ các tỉnh, thành phố phía Nam bằng tàu hỏa. 4 trường hợp vừa được đón về quê bằng tàu hỏa dương tính SARS-CoV2, có 3 người ở TP.HCM và 1 người ở tỉnh Bình Dương.

Ngày 15/8, tỉnh Quảng Trị đón 516 công dân sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa.

Ngày 15/8, tỉnh Quảng Trị đón 516 công dân sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa.

Trước đó, chiều 15-8 tỉnh Quảng Trị tổ chức chuyến tàu lửa đón 516 công dân của tỉnh đang làm ăn, sinh sống tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trở về quê. Trong quá trình di chuyển trên tàu hỏa, một người có biểu hiện ho và sốt, được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên trên tàu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến một khoang dành riêng đã chuẩn bị từ trước để cách ly.

Tất cả người dân được đón về quê đã cách ly tập trung, trong đó 4 người có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Sau khi xuống ga Đông Hà, người này được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. 3 trường hợp còn lại không có biểu hiện ho và sốt, được cách ly tập trung tại Nhà Thiếu nhi huyện Triệu Phong và Trường THPT Nguyễn Du (cũ) huyện Gio Linh. Sau đó, 3 người này được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện nay, các trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để điều trị./.

Đình Thiệu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/4-nguoi-duoc-don-ve-tinh-quang-tri-bang-tau-hoa-duong-tinh-sars-cov-2-883141.vov