Giông lốc ở An Giang làm 1 người chết, hàng trăm căn nhà tốc mái

Mưa to, giông lốc và sấm sét xảy ra tại An Giang làm 1 người chết và nhiều căn căn nhà bị sập, tốc mái.

Mảnh tôn lớn bay khỏi nhà, vướng vào đường dây điện - Ảnh: ẢNH: HỒNG HẢI

Chiều 23.7, mưa to kèm giông lốc mạnh kéo dài khoảng 35 phút quét qua địa bàn các huyện Chợ Mới, Tịnh Biên, Phú Tân, An Phú và TX.Tân Châu (An Giang) làm 1 người chết và hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, thời điểm xảy ra giông lốc kèm theo sấm sét, một người đang chăn vịt trên cánh đồng thuộc xã Nhơn Hưng, H.Tịnh Biên bị sét đánh tử vong.

Thống kê ban đầu có gần 550 căn nhà bị sập và tốc mái, trong đó TX.Tân Châu bị thiệt hại nặng nề với 6 căn nhà bị sập, 538 căn tốc mái, 1 bè cá bị chìm…

Mái tôn nhiều nhà dân bị thổi tung vương vãi khắp nơi - Ảnh: Hồng Hải

Hiện các địa phương đang rà soát để thống kê mức độ thiệt hại về nhà cửa, cơ sở vật chất do giông lốc gây ra.

Hồng Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/giong-loc-o-an-giang-lam-1-nguoi-chet-hang-tram-can-nha-toc-mai-1106732.html