Giông lốc, mưa đá ở Mộc Châu gây thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng

Chiều ngày 3/4, và rạng sáng ngày 4/4, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra mưa kèm theo gió lốc, mưa đá gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và nhà ở của nhân dân.

Trận mưa đá ở Mộc Châu kéo dài khoảng 30 phút khiến cho nhiều diện tích trồng cây ăn quả bị thiệt hại như mơ, mận, đào, chanh leo bị hư hỏng nặng rụng đầy gốc khiến sản lượng giảm.

 Mưa đá khiến cho 3,5 ha diện tích trồng rau của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Mưa đá khiến cho 3,5 ha diện tích trồng rau của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Theo thông kê của UBND huyện Mộc Châu, trong trận giông lốc, mưa đá trên địa bàn Mộc Châu có 7 nhà bị tốc mái; Cây ăn quả như mơ, mận hậu, bơ bị rụng quả và dập nát là 44 ha; Rau ăn lá bị dập nát 3,5 ha; Ngô bị đổ, dập thân lá16 ha; Dâu tây bị thiệt hại 0,4 ha; Chè dập lá, búp non giảm sản lượng 2 ha. Ước tính thiệt hại trên 3 tỷ 500 triệu đồng.

Trên 44 ha diện tích trồng cây ăn quả như: mơ, mận, đào... bị rụng.

Giông lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Ngay sau khi trận giông lốc, mưa đá xảy ra huyện Mộc Châu đã tiến hành kiểm tra địa bàn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả do trận giông lốc, mưa đá gây ra nhằm ổn định sản xuất của nhân dân.

Mùi Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/giong-loc-mua-da-o-moc-chau-gay-thiet-hai-tren-35-ty-dong-1207066.html