Giông lốc làm tốc mái trường THPT ở TP.HCM, 2.000 học sinh nghỉ học

Cơn giông lốc làm Trường THPT Bình Phú, quận 6 tốc mái, hư hỏng nặng buộc nhà trường cho gần 2.000 học sinh tạm nghỉ học 2 ngày.

Chiều 1/11, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, Sở quyết định cho phép học sinh trường THPT Bình Phú (Q.6, TP.HCM) tạm nghỉ 2 ngày để khắc phục sự cố tốc mái trường do giông lốc.

Trường THPT Bình Phú, quận 6, TP.HCM tốc mái sau cơn giông. (Ảnh: P/H)

Trường THPT Bình Phú, quận 6, TP.HCM tốc mái sau cơn giông. (Ảnh: P/H)

Theo lãnh đạo Sở, cơn giông lốc vào chiều 31/10 làm trường tốc mái, phòng ốc hư hỏng nặng. Sở căn cứ vào báo cáo của trường thống nhất cho học sinh tạm nghỉ 2 ngày.

Trong cuộc họp vào ngày mai (2/11), trường, UBND quận 6 và Sở sẽ bàn phương án khắc phục hậu quả để sớm tổ chức cho học sinh đi học lại. Ban giám hiệu nhà trường ra thông báo đến từng cá nhân về sự việc nhằm ổn định tâm lý cho phụ huynh và học sinh. Được biết, trường THPT Bình Phú có trên 1.900 học sinh với hơn 36 lớp và các phòng chức năng.

Ghi nhận vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đang dọn dẹp hiện trường đổ nát. Một phần mái tôn lớn ở khu B rơi xuống sân trường đã được dọn dẹp ra ngoài.

Bên trong các phòng chức năng hư hỏng nặng. (Ảnh: P/H)

Trước đó, chiều 31/10, cơn mưa lớn kèm gió đã làm ngôi trường THPT hư hỏng nặng. Cụ thể toàn bộ phần nóc có kèm khung sắt, mái tôn của khu B bị gió cuốn bay xuống sân trường, 1 phần mái tôn nằm vắt trên cao. Tại tầng 3 khu B, gạch nằm ngổn ngang. Bên trong Trường THPT Bình Phú các phòng học, bàn ghế, máy móc hư hỏng nặng.

Phan Nhơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giong-loc-lam-toc-mai-truong-thpt-o-tphcm-2000-hoc-sinh-nghi-hoc-ar578362.html