Giông, lốc gây thiệt hại khoảng 28 tỉ đồng tại Nghệ An

Theo báo cáo ngày 5/5 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Nghệ An: Do thời tiết cực đoan nên từ ngày 29/4 đến ngày 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa, dông và 5 đợt lốc xoáy trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn, Tương Dương, Thanh Chương, Quế Phong. Tổng thiệt hại do giông, lốc gây ra trong mấy ngày qua tại Nghệ An ước tính 28,193 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Hạnh Dịch giúp dân lợp lại mái nhà. Ảnh: CTV

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Hạnh Dịch giúp dân lợp lại mái nhà. Ảnh: CTV

Giông, lốc đã làm 14 nhà bị sập đổ và hư hỏng nặng, 894 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó huyện Thanh Chương bị tốc mái 335 nhà, Quế Phong 262 nhà.

Ngoài ra, mưa giông còn làm thiệt hại 718 ha ngô, rau màu, 17,2 ha cây công nghiệp dài ngày và 325ha lúa (trong đó mất trắng trên 70%). 748 cây xanh bị đổ gãy, hơn 300 con gia súc, gia cầm bị chết. Hệ thống công trình thủy lợi của một số địa phương bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện đã đến hiện trường để chỉ đạo và triển khai phương án khắc phục hậu quả. Các địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện trên địa bàn để sửa chữa trường học, ổn định trường lớp cho học sinh. Đồng thời, giúp đỡ nhân dân sửa chữa lại nhà ở bị sập đổ, tốc mái, khôi phục sản xuất; chặt hạ, di dời các cây, cột điện bị đổ và xử lý các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.

N.B

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giong-loc-gay-thiet-hai-khoang-28-ti-dong-tai-nghe-an/