Giọng hát Việt: Thanh Hà khóc nức nở khi hát về mẹ cùng 4 hotboy

Thanh Hà đã không kìm nén được cảm xúc, cô khóc nức nở khi hát về mẹ cùng 4 hotboy nhóm Dominix trong Giọng hát Việt.

Đêm Bán kết The Voice - Giọng hát Việt 2019 đã lên sóng truyền hình tối 14/7. Đây là đêm tranh tài của top thí sinh bao gồm: Layla, Juky San, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, Bích Trâm, Bích Tuyết. Các thí sinh đã thể hiện một ca khúc đơn ca và song ca cùng HLV mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cuối đêm thi, khán giả phải ngậm ngùi chia tay hai thí sinh là Juky San và Bích Trâm và chính thức lộ diện dàn thí sinh tài năng bước vào đêm Chung kết.

Mở màn chương trình là thí sinh Layla đến từ team Hồ Hoài Anh với ca khúc “Người từng nói” của Huỳnh Hiên Năng. Đây cũng là ca khúc được khán giả rất yêu thích trong thời gian qua, tuy nhiên, bằng giọng hát truyền cảm và một bản phối mới lạ, Layla đã mang giúp ca khúc khoác lên mình một chiếc áo mới. Đặc biệt, Layla còn thể hiện khả năng múa điêu luyện, nếu tuần tước là sự lột xác thì tuần này Layla đã chứng minh mình là một nghệ sĩ thật sự trên sân khấu khiến các HLV vô cùng thích thú.

Layla

Layla

HLV Tuấn Ngọc cho rằng, Layla làm rất tốt khi vừa hát vừa múa và đây là tiết mục hay nhất của Layla. HLV Tuấn Hưng thừa nhận Layla đã “lột xác” trở lại dưới bàn tay của Hồ Hoài Anh, sau hai vòng cô gái đã bắt đầu tìm lại được chính mình.

Trần Lê Bích Tuyết đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc “Giả vờ say” bản hit trong năm 2019 của Đông Nhi. Lựa chọn một ca khúc không phải thế mạnh của mình đây tiếp tục là sự "lột xác" của Bích Tuyết. Trên sân khấu, học trò Thanh Hà hóa thân thành một nữ hoàng Ai Cập, cô vừa hát và vừa thể hiện vũ đạo, đặc biệt, Bích Tuyết còn mang cả trăn khổng lồ lên sân khấu để “hù” các HLV.

Trần Lê Bích Tuyết

HLV Tuấn Ngọc chúc mừng phần trình diễn rất hay của Bích Tuyết. HLV Tuấn Hưng chia sẻ, cô gái rất chăm chút phần hình ảnh và câu chuyện của bài hát, anh tin rằng sau khi bước chân ra khỏi chương trình, Bích Tuyết sẽ là một trong những ca sĩ hiếm hoi của làng nhạc Việt giữ cho mình sự chỉn chu trên sân khấu. Thanh Hà cho rằng Bích Tuyết đã làm tốt và khiến cô rất hài lòng.

Juky San đến từ team Hồ Hoài Anh thể hiện ca khúc “Sắp vào Đông”. Cô tiếp tục mang đến một phần trình diễn đáng yêu bằng giọng hát truyền cảm, ngọt nào và phong cách trình diễn duyên dáng, đáng yêu khi kết hợp vũ đạo.

Juky San

HLV Tuấn Hưng cho rằng cô gái có giọng hát mảnh mai và nhảy cũng rất dễ thương. HLV Tuấn Ngọc khen ngợi đây là một ca khúc rất đáng yêu và anh muốn lấy ca khúc này để hát. HLV Hồ Hoài Anh cho biết, tiết mục giúp gạt đi những bình luận Jyky San là một cô gái có giọng hát yếu, mảnh khảnh, tất cả những việc Juky San vững tin đang làm thì sẽ gặt hái được quả ngọt.

Hoàng Đức Thịnh đến từ team Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc “Chưa bao giờ” sáng tác Tiên Tiên. Vẫn giữ phong độ từng những vòng thi trước, Đức Thịnh đã mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc và da diết. Những đoạn lên cao, chàng trai tiếp tục khoe chất giọng “thiên phú” khiến các HLV thích thú.

Hoàng Đức Thịnh

HLV Thanh Hà cho rằng đây là tiết mục hay nhất của Đức Thịnh. HLV Tuấn Hưng chia sẻ tương lai của Đức Thịnh sẽ rất sáng và có một tiết mục ấn tượng. HLV Tuấn Ngọc lại cho rằng: “Chú thấy con hát bài này không có hay mà quá hay luôn”, và anh cảm thấy rất vui vì học trò của mình.

Lâm Bảo Ngọc đến từ team Tuấn Hưng thể hiện ca khúc “Never enough”, cô gái nhỏ tuổi tiếp tục cho khán giả thấy sự trưởng thành trong giọng hát khi mang đến một tiết mục cảm xúc và lay động hàng triệu trái tim người xem.

Lâm Bảo Ngọc

HLV Thanh Hà cho biết, Bảo Ngọc hát rất hay và cảm xúc. HLV Hồ Hoài Anh vẫn giữ quan điểm của mình là mong muốn có Bảo Ngọc trong vòng Chung kết và rất sướng khi nghe cô gái hát ca khúc này. HLV Tuấn Hưng cho rằng, Bảo Ngọc luôn giữ được bình tĩnh và anh cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi được làm việc với học trò.

Bích Trâm đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc “Tình nhân” sáng tác Tăng Nhật Tuệ. Vẫn giữ được phong độ, Bích Trâm truyền tải ca khúc một cách nhẹ nhàng, sâu lắng và mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

Bích Trâm

HLV Tuấn Ngọc cho rằng ca khúc này Bích Trâm hát chưa thật sự hay và nên để ý hơn. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng về cảm xúc, Bích Trâm làm khá tốt và về chuyên môn anh đánh giá cao Bích Trâm nhưng về khán giả thì vẫn chưa tập trung vào Bích Trâm và lựa chọn ca khúc này sẽ khó đi vào lòng khán giả. HLV Tuấn Hưng Bích Trâm là thí sinh rất mạnh trong chương trình năm nay. HLV Thanh Hà cho rằng, đối với cô, Bích Trâm đã làm rất tốt.

Nhóm Dominix đến từ team Thanh Hà thể hiện ca khúc “Berver” sáng tác của Andiez Nam Trương. 4 chàng diện trang phục cổ trang vừa hát vừa nhảy khiến sân khấu “nổ tung”. Đặc biệt, màn trình diễn còn có sự hỗ trợ của người mẫu Mỹ Duyên khiến tiết mục thêm phần ấn tượng.

Nhóm Dominix

HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, việc lám nhóm cũng khó khăn và vất vả và mong nhóm sẽ luôn giữ được đoàn kết. HLV Tuấn Hưng cho rằng, dưới góc độ đã từng hoạt động nhóm thì anh thông cảm cho việc vừa nhảy vừa hát nhưng nên tiết chế lại một chút để giữ sức, anh khen trang phục cổ trang của nhóm ngày hôm nay và mong rằng sẽ gặp nhau nhiều hơn trên các sân khấu âm nhạc.

Đến với phần thi song ca cùng HLV, mở màn vòng thi này là phần kết hợp của Thanh Hà cùng Bích Tuyết và Bích Trâm qua ca khúc “Dù đã biết”. Một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng được cả ba thầy trò thể hiện đầy cảm xúc và chạm đến vào lòng người nghe.

Thanh Hà cùng Bích Tuyết và Bích Trâm

HLV Tuấn Ngọc kết hợp với học trò Đức Thịnh thể hiện ca khúc “Ghen”. Cả hai thầy trò mang đến một tiết mục có tiết tấu vui nhộn và khiến khán giả liên tục vỗ tay vì thích thú. Một màn trình diễn thú vị và cảm xúc.

HLV Tuấn Ngọc kết hợp với học trò Đức Thịnh

Hồ Hoài Anh cùng Layla - Juky San thể hiện ca khúc “Ngược” - một sáng tác của chính Hồ Hoài Anh. Không chỉ thể hiện giọng hát của mình, Hồ Hoài Anh còn trổ tài piano đệm đàn cho học trò. Giọng hát cả ba đã hòa quyện và truyền tải thông ý nghĩa của ca khúc một cách rất đặc biệt bằng màu sắc riêng của từng thí sinh.

Hồ Hoài Anh cùng Layla - Juky San

HLV Tuấn Hưng và học trò Lâm Bảo Ngọc kết hợp trong ca khúc “Đêm cô đơn", một ca khúc nổi tiếng được hai thầy trò thể hiện vô cùng cảm xúc, giây phút Tuấn Hưng nắm tay học trò và hát đệm cho học trò đã để lại nhiều luyến lưu cho người xem.

HLV Tuấn Hưng và Lâm Bảo Ngọc

HLV Thanh Hà tiếp tục kết hợp với nhóm Dominix với bản mashup “Con yêu mẹ - Chưa bao giờ mẹ kể - Muốn khóc thật to - Nhật kí của mẹ - Nhà là nơi để về”. Đây là một tiết mục vô cùng đặc biệt hát tặng về những người mẹ của các thí sinh đang ngồi dưới sân khấu. Không chỉ hát bằng tất cả xảm xúc, Thanh Hà cũng bật khóc nức nở cám ơn khán giả, chương trình đã cho cô cơ hội được hát những ca khúc vô cùng ý nghĩa. Thanh Hà cũng xuống sân khấu và ôm những người mẹ của thí sinh.

Thanh Hà và nhóm Dominix

Các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả bình chọn từ khán giả. Và những thí sinh được gọi tên đi tiếp là: Layla, Lâm Bảo Ngọc, Đức Thịnh, nhóm Dominix, Bích Tuyết. Chương trình phải nói lời chia tay với Bích Trâm và Juky San.

Đêm Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h15 ngày 21/7 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam./.

Theo VOV

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/giong-hat-viet-thanh-ha-khoc-nuc-no-khi-hat-ve-me-cung-4-hotboy-108050.html