Giọng hát Việt 2018: Thí sinh hát hit Thu Minh khiến HLV tranh cãi quyết liệt

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tập 4 'Giọng hát Việt 2018' là thí sinh Nguyễn Kiều Oanh, 23 tuổi đến từ Đồng Tháp. Hiện tại cô đang là giảng viên thanh nhạc và ca sĩ tự do.

Kiều Oanh đã chọn bản hit của ca sĩ Thu Minh - ca khúc Đừng yêu để chinh phục 4 HLV. Không hổ danh là giảng viên thanh nhạc, ngay từ câu hát đầu tiên, mọi người đã bất ngờ trước giọng hát điêu luyện và cảm xúc của cô.

Đem đến một bản phối mới cho Đừng yêu, cô nàng đến từ Đồng Tháp đã khiến các HLV nhanh chóng quay lại, thậm chí còn tranh cãi quyết liệt trên ghế nóng.

Thí sinh Nguyễn Kiều Oanh.

HLV Lam Trường cho biết anh rất phấn khích vì phần trình diễn này và nếu về với đội anh, Kiều Oanh sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Về phía Noo Phước Thịnh, anh nhận định Kiều Oanh là giọng ca mà anh khao khát có được trong đội mình. Nhưng nam ca sĩ cũng muốn thí sinh này tiết chế hơn khi trình diễn.

Ý kiến này của Noo Phước Thịnh ngay lập tức bị Tóc Tiên phản đối: "Khi nãy, anh Noo Phước Thịnh khuyên em nên tiết chế nhưng chị nghĩ việc này đôi khi quá an toàn. Nếu về với đội của chị, chị sẽ khiến em vượt quá ngưỡng an toàn và thật sự bứt phá".

Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh tranh cãi quyết liệt.

Nghe lời nhận xét của Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh bất ngờ phản ứng lại. Anh ra sức lý giải sự tiết chế mà mình đã nói chỉ sự tỉnh táo và máu lửa, nếu không biết cách tiết chế sẽ rất dễ dàng bị nhạc hoặc các yếu tố ngoại cảnh "dắt" theo.

Bất đồng giữa 2 HLV càng căng thẳng khi Noo Phước Thịnh vừa dứt câu, Tóc Tiên đã lập tức giải thích cô chỉ muốn đẩy thí sinh lên những ngưỡng cao hơn.

Cuối cùng, Kiều Oanh đã quyết định về với đội Lam Trường khiến Thu Phương tiếc nuối chia sẻ: "Cuộc đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ".

Hải Vân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thi-sinh-hat-hit-thu-minh-khien-hlv-tranh-cai-nay-lua-a373520.html