Giọng hát vàng 2022: Phát hiện nhiều tài năng mới

NSƯT - nhạc sĩ Thế Hiển, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Đình Văn, ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Tường Vy đã không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện nhiều tài năng mới trong cuộc thi 'Giọng hát vàng 2022'.

Trải qua các vòng thi từ tuyển chọn (casting) cho tới sơ khảo, cuộc thi Giọng hát vàng 2022đã thu hút hơn 600 thí sinh đến từ mọi miền đất nước đăng ký tham gia.

Tại các vòng thi, Hội đồng giám khảo gồm NSƯT - nhạc sĩ Thế Hiển, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Đình Văn, ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Tường Vy đã gặp không ít khó khăn khi quyết định chọn ai bỏ ai vì các thí sinh gần như là ngang tài ngang sức.

NSƯT Thế Hiển (giữa), Chủ tịch hội đồng Giám khảo cuộc thi Giọng hát vàng 2022 - Ảnh: T.V

NSƯT Thế Hiển (giữa), Chủ tịch hội đồng Giám khảo cuộc thi Giọng hát vàng 2022 - Ảnh: T.V

Điển hình tại bảng A là các thí sinh đến từ các trường bao gồm Cao đẳng Nghệ thuật TP.HCM, Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, Nhạc viện TP.HCM… Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Bình (SBD 026) thể hiện ca khúc Người con gái Sông La, và mashup Dệt tầm gai Con cò trong 02 vòng thi đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo bằng lối ca, diễn đầy kinh nghiệm.

Thí sinh Nguyễn Phương Hiếu (SBD 139) - người đã tham dự Vòng chung kết Sao Mai toàn quốc 2022 - lại cho thấy khả năng, bản lĩnh của mình khi trình bày ca khúc rất khó là Cũng một con đò (sáng tác của Phó Đức Phương). Đây là bài hát đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc phải thật điêu luyện và bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Thí sinh Thanh Thanh Hà (SBD 048), một chất giọng đẹp, mềm mại với khả năng biểu diễn điêu luyện khi thể hiện bài hát dự thi Mưa hồng (Trịnh Công Sơn), Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), cho thấy đây là thí sinh có tố chất chuyên nghiệp, đầy triển vọng.

Đặc biệt với dòng nhạc thính phòng chính quy, các thí sinh như Nguyễn Quốc Khánh (SBD 106), Mai Anh Tâm (SBD 126) lần lượt trình diễn các ca khúc Cảm xúc Đồng Lộc, Tướng quân Võ Nguyên Giáp… cũng hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo về lối trình diễn cũng những kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.

Ca sĩ Long Nhật và các thí sinh

Với các ca khúc mang âm hưởng dân ca, không thể không nhắc đến những phần biểu diễn xuất sắc của các thí sinh như Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (SBD 065) với ca khúc Dạ cổ hoài lang, người từng đoạt giải Quán quân Bông lúa vàng 2019. Lê Bá Duy (SBD 054) - anh chàng thợ điện người Cần Thơ - hát ca khúc Lời ru (sáng tác Lê Minh) rất mềm mại và mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe…

Với dòng nhạc dân gian đương đại và các ca khúc nhạc mới, bolero cũng không thể không nhắc đến các thí sinh xuất sắc như Ngọc Anh (SBD 115), Thanh Long (SBD 113), Võ Duy Thành (SBD 019), Nguyễn Quốc Huy (SBD 050), Lư Hoài Niệm (SBD 020), Nguyễn Kim Đông (SBD 018)… Các phần biểu diễn của các bạn đều rất tốt và cũng hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo về phần ca cũng như phần biểu diễn…

Rất nhiều thí sinh ca và diễn hay, xuất sắc như vậy, điều này sẽ làm khó cho các thành viên trong hội đồng giám khảo ở vòng thi bán kết tới để lựa chọn ra những thí sinh tài năng bước vô chung kết, giành Nốt Sol Vàng của giải Giọng hát vàng 2022…

Riêng bảng B, với các thí sinh có độ tuổi cao hơn, đa phần là những người yêu âm nhạc, có giọng hát phù hợp vì yêu mến chương trình nên đã mạnh dạn đến với cuộc thi, chính vì vậy, yếu tố chấm điểm chuyên môn cũng được ban tổ chức và hội đồng giám khảo chuyên môn giảm nhẹ hơn rất nhiều so với bảng A.

Ban giám khảo và các thí sinh - Ảnh: T.V

Thế nhưng, bảng B cũng xuất hiện một số thí sinh hát tốt rất có triển vọng và chịu khó học hỏi trong quá trình dự thi. Ví dụ như các thí sinh Lê Anh Khôi (SBD 053), Thái Văn Tòng (SBD 073), Nguyễn Hữu Thuận (SBD 117), Đào Lê Minh (SBD 140), Đào Vân Phi (SBD 056)…

Vòng thi chung kết dự kiến sẽ tiếp tục từ đầu tháng 12.2022, mỗi thí sinh chọn 1 ca khúc tự do và 1 ca khúc của những thập niên 1980 - 1990 theo yêu cầu của BTC. Phần dự thi của thí sinh ở vòng chung kết cần có sự đầu tư, dàn dựng và tập luyện cùng ban nhạc của chương trình. Mỗi đêm thi sẽ chọn ra 2 thí sinh có điểm số cao nhất và các giải phụ.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/giong-hat-vang-2022-phat-hien-nhieu-tai-nang-moi-190114.html