Giọng hát thật của những thần tượng nhảy giỏi nhất Kpop

Bên cạnh khả năng vũ đạo ấn tượng, giọng hát của những thần tượng nổi tiếng như Lisa, Kai... cũng được fan quan tâm.

Seulgi (Red Velvet): Khả năng ca hát của Seulgi được đánh giá chỉ xếp sau main vocal của Red Velvet là Wendy. Quãng giọng của cô kéo dài 3 quãng 8 và nửa cung. Seulgi có lợi thế khi hát những nốt ở âm vực trầm, đồng thời cô có khả năng xử lý liền tiếng mượt mà từ âm này sang âm kia. Giọng hát của Seulgi vừa nội lực, vừa nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Nhiều khán giả đánh giá Seulgi hoàn toàn có khả năng thay thế vai trò của Wendy trong những ca khúc của Red Velvet.

Lisa (Black Pink): Lisa sở hữu một màu giọng độc đáo tại thị trường Kpop. Giọng hát và rap của nữ thần tượng được nhận xét phù hợp với những ca khúc mang màu sắc vui vẻ, sôi động, không đòi hỏi quá cao về quãng giọng. Nhờ tập luyện chăm chỉ, Lisa cũng có khả năng hát live rất tốt dù đang thực hiện vũ đạo mạnh mẽ.

Momo (TWICE): Mới đây, để kỷ niệm việc giành chiếc cúp đầu tiên trong đợt quảng bá More & More, các thành viên TWICE đã biểu diễn lại ca khúc trên chương trình Show Champion vào ngày 10/6. Main dancer của nhóm là Momo không may bộc lộ nhược điểm trong giọng hát của mình và trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Đa số ý kiến cho rằng Momo phát âm khó nghe, hát chói tai, hoàn toàn lệch tông so với đồng đội. Dù phần trình diễn của cô chỉ kéo dài vài giây và không phải thể hiện vũ đạo, Momo vẫn bị la ó vì khả năng hát live kém cỏi, khiến chính bản thân cô cũng phải ngượng ngùng xấu hổ.

Hani (EXID): Hani được biết đến là thành viên nổi bật nhất EXID với ngoại hình xinh đẹp và khả năng vũ đạo ấn tượng. Về kỹ năng ca hát, Hani cũng không hề mờ nhạt. Nữ thần tượng từng tham gia chương trình King of Mask Singer với mong muốn được hát với chính chất giọng của mình. Ngoài dự đoán của cô và công ty, Hani xuất sắc giành lấy danh hiệu Á quân của chương trình nhờ giọng hát trầm thấp, giàu cảm xúc.

Kai (EXO): Kai được biết tới là thành viên có diện mạo nổi trội, đồng thời là "cỗ máy nhảy" của EXO. Tuy nhiên, khả năng ca hát của anh lại không được công chúng đánh giá cao. Trong một lần trình diễn ca khúc Monster, nhiều khán giả nhận xét chất giọng của Kai khá tệ. Khi nghe các bản live MR removed (đã tách nhạc nền, bỏ kỹ thuật âm thanh) của Monster trên sân khấu và so sánh với các thành viên khác, phần thể hiện của Kai bị cho là “la hét chứ không phải hát”, “yếu kém, không rõ lời”, “không ổn định”. Trên các diễn đàn Kpop, fan cho rằng Kai cần rèn luyện, trau dồi giọng hát nhiều hơn như với kỹ năng nhảy.

Jimin (BTS): Jimin nổi tiếng là một ông hoàng sân khấu với kỹ năng nhảy và trình diễn nổi bật. Tuy nhiên, anh lại sở hữu giọng hát khá mỏng và dễ vỡ, ở một vài trường hợp lên nốt cao quá tầm, Jimin thường gặp phải trục trặc. Bên cạnh đó, nhiều fan nhận xét, theo thời gian, giọng hát của Jimin dường như ngày một nữ tính. Nếu nghe line hát của Jimin trong các sản phẩm âm nhạc, nhiều người sẽ nhầm tưởng là giọng con gái. Cách hát "mái" của nam thần tượng khiến một bộ phận khán giả khó chịu.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giong-hat-that-cua-nhung-than-tuong-nhay-gioi-nhat-kpop-post1097606.html