Giọng điệu cứng rắn, Tổng thống Iran tuyên bố đàm phán với Mỹ là vô ích

Ngày 22/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có giọng điệu cứng rắn với Mỹ khi tuyên bố 'đàm phán là vô ích' trong việc đối phó với Mỹ, khi mà thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc trên thế giới ngày càng có nguy cơ sụp đổ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AP)

Tổng thống Rouhani khẳng định: "Giờ đây, khi những kẻ thù của chúng ta không chấp nhận lý lẽ, chúng ta không thể đối đáp bằng lý lẽ. Khi kẻ thù phóng tên lửa chống lại chúng ta, chúng ta không thể đưa ra một bài phát biểu nói rằng: 'Ngài tên lửa, xin đừng tấn công đất nước và người dân vô tội nước chúng tôi. Ngài tên lửa, nếu có thể xin hãy ấn nút tự phá hủy tên lửa trên không'".

Phát biểu trên được Tổng thống Rouhani đưa ra tại Tehran, trong lễ ra mắt hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa Bavar-373 mà theo ông là cải tiến từ hệ thống S-300 của Nga.

PV.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giong-dieu-cung-ran-tong-thong-iran-tuyen-bo-dam-phan-voi-my-la-vo-ich-99794.html