Giọng ca nữ 'chiếm lĩnh' đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian

Trong 11 thí sinh lọt vào đêm chung kết Sao Mai dòng Dân gian thì có đến 10 thí sinh là nữ.

Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc Dân gian diễn ra tối 16/9 với sự góp mặt của 11 thí sinh. Trong đó có 4 thí sinh miền Bắc, 4 thí sinh miền Trung, 2 thí sinh miền Nam và 1 thí sinh hiện đang theo học tại Nhạc viện Kazan – Nga

Đêm chung kết Sao Mai dòng nhạc Dân gian diễn ra tối 16/9 với sự góp mặt của 11 thí sinh. Trong đó có 4 thí sinh miền Bắc, 4 thí sinh miền Trung, 2 thí sinh miền Nam và 1 thí sinh hiện đang theo học tại Nhạc viện Kazan – Nga

Ban giám khảo cho đêm nhạc này gồm nhạc sĩ Tuấn Phương (phó trưởng ban Văn nghệ Đài THVN), Nhạc sĩ Đức Trịnh (Phó chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam), NSND Quang Vinh (Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam), NSUT Phương Thảo, ca sĩ Trọng Tấn, Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, nhạc sĩ Giáng Son.

Nguyễn Linh Trúc Lai mở màn đêm thi với ca khúc Thạch Bi Sơn (Nhạc Ngọc Quang, lời: Huỳnh Văn Quốc) - một ca khúc mang hơi thở của ca trù và đầy sự tự hào về vùng đất Phú Yên.

Phạm Dương Gia Hân hiện là sinh viên trường Đại học VHNT Quân Đội (cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh) trình diễn ca khúc "Xúc cảm non thiêng" (nhạc Tuấn Phương, lời thơ Hoàng Quang Thuận) – một ca khúc mang hơi thở của Tuồng.

Phan Ngọc Ánh - sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình bày ca khúc "Khúc xưa thành Thăng Long" đậm chất ca trù.

Nguyễn Mai Thương - cô gái đến từ Bắc Ninh hiện là ca sĩ thuộc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam dự thi ca khúc "Chấp chới sông Lam" (nhạc Minh Quang, thơ Nguyễn Lê Trung) - một ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca xứ Nghệ.

Thí sinh Sèn Hoàng Mỹ Lam dự thi ca khúc "Theo câu hát Sluong". Mỹ Lam gây ấn tượng với một bài hát mang âm hưởng âm nhạc vùng Tây Bắc (điệu Then của dân tộc Tày) nhưng cũng rất hiện đại, tươi vui trong sáng.

Lương Hà Mỹ Anh (Lương Thị Nhuận) – cô gái đến từ Hà Nam dự thi ca khúc "Câu hát quê hương" (Nhạc Hồ Hữu Thới; Thơ: Nguyễn Trọng Tạo).

Nguyễn Minh Huế - cô gái đến từ Bắc Giang hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân" (sáng tác: Phó Đức Phương).

Dương Linh Tuyết - cô gái đến từ Hà Tĩnh dự thi ca khúc: "Sóng đàn Thăng Long" (sáng tác Đức Liên).

Đậu Thanh Tài – chàng trai đến từ Nghệ An là thí sinh nam duy nhất trong đêm thi Dân gian của Sao Mai toàn quốc 2017 hiện đang là sinh viên Đại học VHNT Quân đội. Anh dự thi ca khúc "Ký ức dòng Lam" (nhạc Tuấn Phương, lời: Tuấn Phương – Thái Duy Long).

Nguyễn Thị Tuyết Nga – cô gái đến từ Thanh Hóa dự thi ca khúc "Đợi nàng" (sáng tác Phó Đức Phương).

Nguyễn Bảo Phương là sinh viên Nhạc viện Kazan – Nga, trình diễn ca khúc "Cảm xúc từ câu Hò điệu Ví" (sáng tác Tiến Dũng).

Đêm thi còn có sự tham gia biểu diễn của Hồng Duyên (giải nhì Sao Mai phong cách Dân gian 2015) và Tạ Quang Thắng qua ca khúc "Gió đánh đò đưa".

Tân Nhàn (giải Nhất Sao Mai phong cách Dân gian 2015) trình diễn ca khúc "Đào".

4 thí sinh sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng của dòng Dân gian Sao Mai 2017 là: Lương Hà Mỹ Anh, Phan Ngọc Ánh, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Nguyễn Mai Thương./.

Thanh Vân/VOV.VN
Ảnh: BTC

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/giong-ca-nu-chiem-linh-dem-chung-ket-sao-mai-dong-dan-gian-672149.vov