Giới trẻ Việt 'chuộng' giày nhái?

Theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Liên minh Châu Âu (EU), giao dịch hàng nhái trên thế giới trị giá tới 462 tỉ USD/năm và dự báo sẽ tăng lên 2.300 tỉ USD/năm vào năm 2022.

Giày nhái được bày bán trong một cửa hàng tại TP.HCM - Ảnh: Hà Mai

Danh sách 20 thương hiệu bị làm giả nhiều nhất thế giới do trang MNS mới công bố gọi tên nhiều thương hiệu nổi tiếng, trong đó có 2 “ông lớn” giày thể thao (sneaker) là Nike và Adidas.

Tuy cũng có nhiều mức giá tương ứng với nhiều dòng nhưng một đôi sneaker hàng hiệu rẻ nhất cũng phải hơn 1 triệu đồng. Đây hoàn toàn không phải mức giá “mềm” đối với các bạn trẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Chính vì thế, để vừa bắt kịp xu hướng, vừa phù hợp túi tiền, rất nhiều bạn tìm đến những đôi giày fake (giày nhái).

Từ những shop thời trang các khu trung tâm mua sắm, đến chợ hay thậm chí là vài tấm bạt mỏng trải giữa lề đường, hàng trăm mẫu giày, dép Adidas, Nike, Converse… với đủ các kiểu dáng, mẫu mã được bày la liệt. Đây chủ yếu là hàng được gia công tại các xưởng ở Trung Quốc hoặc VN. Mua hàng nhái, nhưng các tín đồ thời trang cũng phải kén chọn loại nhái “xịn”, nhái “đểu”. Trên thị trường hiện nay, hàng nhái chủ yếu được chia làm 2 loại: hàng rep (replica - mẫu mã, chất liệu tương đối tốt, gần nhất với hàng thật) giá không thấp hơn quá nhiều so với hàng chính hãng và hàng fake (hàng thấp cấp hơn, từ dáng đến chất liệu) giá rẻ hơn nhiều.

Ghé vào một shop bán giày “hiệu” tại trung tâm mua sắm Saigon Square (Q.1, TP.HCM), chị chủ hàng thản nhiên giới thiệu shop chỉ bán hàng rep và đưa ra đôi giày Adidas Stan Smith giá 750.000 đồng đầy đủ tem, mác. “Mẫu này giờ hàng thật khoảng 1,5 triệu đồng, còn nếu muốn loại rẻ hơn nữa thì ra chợ, chỉ 200.000 - 300.000 đồng cũng có”, chị này nói. Trong khi cũng đôi giày đó, gian hàng bên cạnh tự nhận bán hàng fake lại báo giá đến 1,8 triệu đồng, đắt hơn cả hàng thật.

Anh Xuân Phong (Hà Nội), thuộc giới “đạo” sneaker, chia sẻ: “Đáng buồn là nhiều bạn trẻ bây giờ có vẻ chuộng giày nhái khi sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng để mua hàng nhái (giày thật khoảng trên dưới 10 triệu đồng) trong khi cũng với số tiền đó, thừa sức mua một đôi Adidas, Nike xịn, đẹp”.

Hà Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/gioi-tre-viet-chuong-giay-nhai-944603.html